Gần 400 HSG đạt giải đầu đơn vào ĐH Ngoại thương

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trường ĐH Ngoại Thương, mùa tuyển sinh năm nay có gần 400 HSG đạt giải quốc gia, quốc tế đầu đơn vào trường. Với sự lựa chọn chính vẫn là ngành kinh tế đối ngoại thì nhiều thí sinh đạt giải sẽ phải chuyển sang ngành học khác.

Gần 400 HSG đạt giải đầu đơn vào ĐH Ngoại thương - 1

nhiều thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế chọn Trường ĐH Ngoại thương.
 
Phòng đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết, trường có 5 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Đây là những thí sinh đạt giải ở kì thi Toán học và Vật lý quốc tế. Đáng chú ý là trong số này có 4 thí sinh đăng ký vào ngành Kinh tế đối ngoại, 1 thí sinh đăng ký vào ngành Tài chính ngân hàng.

Số thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường là 362 trong đó có 15 thí sinh đạt giải nhất, 127 thí sinh đạt giải nhì, 195 thí sinh đạt giải ba và 25 thí sinh đạt giải khuyến khích. Số thí sinh đạt giải thi trường khác đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ĐH Ngoại thương là 13 thí sinh.

Theo thống kê từ phía nhà trường thì có đến 267 thí sinh đạt giải đăng ký ưu tiên xét tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại. Chính vì thế nhiều khả năng một số thí sinh phải chuyển sang ngành khác do chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển vào ngành kinh tế đối hạn chế.

Lãnh đạo phòng đào tạo ĐH Ngoại thương khẳng định, tất cả những thí sinh đã đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ được trường tiếp nhận hết nếu đạt được điều kiện mà trường đã đưa ra trước đó. Những thí sinh không được tuyển vào ngành đã đăng ký nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang các ngành khác. Việc được chuyển sang ngành nào sẽ được trường thông báo chi tiết trong giấy báo nhập học.

Theo quy định của trường ĐH Ngoại thương thì để được ưu tiên xét tuyển vào hệ ĐH, thí sinh phải đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009, 2010 (tốt nghiệp THPT năm 2010) các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật; dự thi tuyển sinh ĐH có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Thí sinh đoạt giải ba các môn thi kể trên, dự thi tuyển sinh ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi cao hơn 3 điểm so với mức điểm sàn do bộ quy định cho từng khối thi và không có môn nào bị điểm 0 được tuyển thẳng vào ngành đăng ký xét tuyển.

Đối với hệ CĐ thì yêu cầu thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009, 2010 (tốt nghiệp THPT năm 2010) các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Việc quyết định thí sinh nào được chọn vào ngành đã đăng ký sẽ phụ thuộc vào chỉ tiêu ngành tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, giải mà thí sinh đạt được theo nguyên tắc từ giải cao đến giải thấp hơn. Nếu nhiều thí sinh cũng đạt giải như nhau thì sẽ bổ sung thêm tiêu chí điểm thi tuyển sinh…

Được biết, trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010 có 2.177 thí sinh đoạt giải. Trong đó có 82 giải nhất, 442 giải nhì, 945 giải ba và 708 giải khuyến khích.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010