Thi ĐH đợt 2 tại cụm TPHCM:

Gần 70% thí sinh đến làm thủ tục, sai sót ít

(Dân trí) - Sáng nay, buổi làm thủ tục dự thi tại cụm thi TPHCM diễn ra khá nhanh gọn, các sai sót về hồ sơ cũng ít hơn hẳn. Số lượng thí sinh đến làm thủ tục khá đông đủ tại các điểm thi, đa phần đều đạt tỉ lệ gần 70%.

Ông Phạm Tấn Hạ, phó phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM cho biết: riêng ở cụm TPHCM có gần 11.000 thí sinh (TS) đăng ký dự thi đợt 2 gồm các khối B, C, D. Ngày làm thủ tục sáng nay có khoảng 70% TS đến nghe hướng dẫn quy chế thi. Năm nay, số lượng TS đăng ký dự thi vào trường đông nhất ở khối D với gần 6.000 TS.

Đặc biệt, những sai sót phải chỉnh sửa về hồ sơ rất ít. “Sáng nay chưa đến 10 trường hợp hồ sơ của TS phải điều chỉnh lại. Đây là con số cực kỳ thấp", ông Hạ cho biết. 

Gần 70% thí sinh đến làm thủ tục, sai sót ít - 1
Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh tại điểm thi Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: Lê Phương)

Còn tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ông Nguyễn Kim Quang, phó phòng đào tạo trường này cho biết có hơn 68% TS đến làm thủ tục. Tuy nhiên, số thống kê này chưa đầy đủ vì ngày mai có khả năng tỉ lệ TS dự thi sẽ tăng lên gần 10%. Đợt 2 này, có tổng sổ 13.000 TS đăng ký thi vào trường (ở cả 3 cụm), riêng cụm TPHCM là 10.300 TS.

Trong khi đó, ĐH Tài chính Marketting sáng nay có tỉ lệ TS đến đăng ký khá đông. Chiếm tỉ lệ 72,31% trong tổng số 14.988 TS đăng ký (tổng các cụm). Số TS sai sót giấy báo thi rất ít, đa phần trường đã chỉnh sửa cho các em từ ngày 22/6 đến nay.

Đợt 2 này, 79,44%TS thi khối H (gồm môn Văn và Vẽ) vào ĐH Kiến trúc TPHCM đến làm thủ tục.

Tại ĐH Sài Gòn, có 2TS trình báo bị mất tư trang và toàn bộ giấy tờ cá nhân trong đó cả giấy báo thi... Sau khi kiểm tra, xác minh, trường này đã cấp lại giấy báo dự thi cho 2 TS để các em tham gia kỳ thi như bình thường.

Số TS đến làm thủ tục tại ĐH Sài Gòn buổi sáng đạt tỉ lệ 69%/22.600TS đăng ký. Được biết, đây cũng là trường có số lượng TS dự thi đông nhất đợt 2 này tại cụm TPHCM.

Cũng theo ghi nhận buổi làm thủ tục hôm nay, Trường ĐH Y dược TPHCM là trường có lượng TS đông xếp hàng thứ 3 tại TPHCM. Trường này sử dụng cùng lúc 11 trường tiểu học làm điểm thi. Ngay như điểm thi Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, các TS tỏ ra thích thú vì phòng thi đầy màu sắc của mình. “Chỉ có bàn ngồi hơi mỏi tí thôi”, một số TS cho biết.

 

Phòng thi đặc biệt

Tại điểm thi Trường ĐH KHXH & NV TPHCM có một phòng thi đặc biệt với chỉ 6 thí sinh đến làm thủ tục. Các thí sinh này đều là người khiếm thị.

 

Đưa con đến tận phòng thi, anh Trần Hùng Vĩ, bố của thí sinh Trần Vũ Hiệp tâm sự rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp cho con trai anh hòa nhập với xã hội và trở thành một con người có ích.

 

Lúc Hiệp đăng ký thi ĐH, cả gia đình anh Vĩ đều rất mừng và hết lòng ủng hộ em, động viên Hiệp cố gắng để đạt kết quả tốt.

 

Gần 70% thí sinh đến làm thủ tục, sai sót ít - 2
Các thí sinh khiếm thị học quy chế thi tại điểm thi Trường ĐH KHXH & NV TPHCM. (Ảnh: Minh Hà)

Cho dù đôi mắt không còn nhìn thấy, phải nhờ bạn dìu từng bước lên bậc thang tới phòng thi nhưng thí sinh Đặng Mạnh Cường và Trần Thái Hòa tỏ ra rất quyết tâm bước vào kì thi này. Thí sinh Cường tâm sự lí do chọn ngành của mình: “Em thấy thầy cô trong trường gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy, những học sinh như em gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Vì thế em muốn trở thành một nhà tâm lí để giúp đỡ những người như em có thể hòa nhập cùng cộng đồng”.

Đặc biệt, hai thí sinh này may mắn vì có một người bạn đồng hành rất nhiệt tình. Anh Trần Nhật Nam cùng một người bạn đi xe đạp chở Cường và Hòa qua trường làm thủ tục. Mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt trên trán, anh Nam vui vẻ cho biết: Nhà anh ở quận 3, nhưng sáng sớm nay anh đạp xe qua quận Bình Thạnh để chở Cường và Thái Hòa qua trường.

“Quen biết hai bạn từ cách đây 10 năm, thấy hai bạn có chí học tập, mình phụ đạo thêm cho hai bạn ấy”, anh Nam chia sẻ.

Do bị khiếm thính nên quá trình làm bài của các thí sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì thế Trường ĐH KHXH & NV cũng tạo mọi điều kiện tốt để các em có thể làm bài.

Cũng trong sáng nay, Trường ĐH KHXH & NV cũng mới biết thêm về 2 trường hợp thí sinh bị khuyết tật. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã sắp xếp cho hai TS này được đổi xuống thi ở những phòng thi ở tầng trệt, tiện cho việc di chuyển của các em.

 

Lê Phương - Minh Hà