Đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2011:

Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT sáng ngày 4/7, số thí sinh đến dự thi tăng lên so với ngày làm thủ tục dự thi là 699.628 thí sinh, đạt 76,92%. Trước đó, sáng qua 3/7, có 680.597 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 909.532 thí sinh ĐKDT.

Đánh giá về buổi thi Toán sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót; không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Công tác coi thi thực hiện nghiêm túc, không khí trường thi trật tự, an toàn.

Tình hình giao thông: tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, thí sinh đến dự thi đúng giờ. Điện, nước: cung cấp ổn định ở tất cả các hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước.

Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện làm việc tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi.
 
Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 1
Thí sinh TPHCM hoàn thành môn thi đầu tiên đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011. (Ảnh: Điền Hà)
 
Hà Nội: Tắt điện thoại, vẫn bị đình chỉ thi
 
Mặc dù đã được cán bộ tuyển sinh, sinh viên tình nguyện thông tin nhắc nhở rất nhiều nhưng một thí sinh ở Trường ĐH Thủy lợi vẫn mang điện thoại vào phòng thi. Dù điện thoại di động trong chế độ tắt nhưng ngay lập tức cán bộ tuyển sinh lập biên bản đình chỉ thi.
 
Thí sinh bị đình chỉ thi này dự thi ở Hội đồng thi tại trường ĐH Thủy lợi. Khi giám thị vừa phát đề xong được 1 phút, nghi vấn thấy trong túi thí sinh có biểu hiện bất thường, giám thị đã đề nghị thí sinh này bỏ vật dụng đó ra là chiếc điện thoại trong chế độ tắt. Ngay lập tức thí sinh này đã bị lập biên bản đình chỉ thi. GS.TS Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi cho biết: “Rất tiếc cho thí sinh này nhưng buộc cán bộ tuyển sinh phải thực hiện theo đúng quy chế là đình chỉ thi”.

Cũng theo GS Kim, trong buổi làm thủ tục dự thi hôm qua, có 1 thí sinh nhà trường liệt vào dạng nghi vấn vì ảnh thẻ chứng minh thư khác với 2 thẻ nộp trong nhà trường, không cùng 1 người. Giải thích về sự nhầm lẫn này, thí sinh cho biết, khi nộp hồ sơ, có bạn trong lớp bỏ nhầm ảnh vào phong bì của mình. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, nhà trường đã đối chiếu với hồ sơ gốc thì đúng là thí sinh “thật” . Tuy nhiên, nhà trường đã chụp lại ảnh lưu hồ sơ để kiểm tra theo dõi trong khâu hậu kiểm.

Được biết, trường ĐH Thủy lợi năm nay có 14.213 hồ sơ ĐKDT, số thí sinh đến thi 10.291 đạt 72,41%. Trường đã huy động 1.078 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh tại 19 điểm thi với 414 phòng thi.
 
Cũng trong thi môn Toán sáng nay, tại điểm thi số 6 của Trường ĐH Điện lực có một thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Đó là thí sinh vũ Bá Nguyên, số báo danh 6.481. Sau một giờ làm bài thi, bất ngờ điện thoại của em này đổ chuông liền bị giám bắt giữ và đình thi.

Theo ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết: “Cán bộ coi thi cũng đã kiểm tra bài thi của thí sinh này nhưng thấy em cũng không làm được bài, để giấy trắng. Sau 2 /3 thời gian, cán bộ đã cho em ra khỏi phòng thi”.
 
Cũng theo ông Hiền, tại Hội đồng thi điện lực sáng nay có 1 thí sinh bị ngất và được cấp cứu tại phòng y tế của trường. Sau 40 phút, thí sinh này đã trở lại phòng thi tiếp tục làm bài.
 
Tại ĐH Giao thông Vận tải, sau khoảng 30 phút phát đề thi, cán bộ coi thi đã đình chỉ thi 2 thí sinh bỏ điện thoại trong túi quần mặc dù để chế độ tắt.
 
Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 2
Thí sinh dự thi môn Toán đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số thí sinh đến dự thi đạt 57%. Cụ thể có 10.936 hồ sơ ĐKDT, có 6.240 thí sinh đến thi.

Ông Đoàn Văn Vệ, thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết: “Để giảm hồ sơ “ảo”, sau khi nhận hồ sơ  DDKDT của thí sinh, nhà trường đã “loại” được 2.000 hồ sơ có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh. Lý do, sau khi kiểm tra, đối chiếu chứng minh thư nhà trường biết có 2.000 thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ vào trường. Do vậy, nhà trường chỉ xác nhận cho mỗi thí sinh này 1 số báo danh, đến ngày thi tùy em đó lựa chọn ngành thi mà mình đã đăng ký. Như vậy, trường đã tiết kiệm được khoảng 200 - 300 triệu đồng trong việc thuê phòng. Còn với thí sinh có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh nhưng khác số chứng minh thư thì nhà trường tách luôn phòng thi để tránh thi hộ, thi kèm”.

Theo ông Vệ, năm nay ngành Công nghệ sinh học vẫn có lượng hồ sơ ĐKDT đông nhất là 3.000 bộ, chỉ tiêu là 100. Năm nay trường không tuyển sinh 3 ngành là Khoa học đất, Toán cơ, Công nghệ biển.

Trường ĐH Công đoàn năm nay số lượng thí sinh đến dự thi giảm hơn so với năm trước chỉ đạt 65% trong tổng số 9.742 hồ sơ ĐKDT, trong đó khu vực Hà Nội là 5.963 thí sinh, Vinh 328 thí sinh, Quy Nhơn 1 thí sinh dự thi.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân sáng nay có thêm nhiều thí sinh đến dự thi tăng hơn so với ngày làm thủ tục dự thi vài chục thí sinh. Tổng cộng có 9.908 thí sinh đạt 51,53%. 

Cụm thi Cần Thơ: 8.337 thí sinh vắng thi

Sau khi kết thúc môn thi Toán sáng nay 4/7, Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ cho biết có 8.337 thí sinh vắng thi, hầu hết đều không lý do.

Tổng số thí sinh có mặt dự thi môn Toán là 44.013 trên tổng số 52.350 thí sinh đăng ký dự thi (tỷ lệ 84,1%), vắng 8.337 thí sinh.

Hội đồng coi thi cụm thi Cần Thơ cho biết thì tình hình giao thông sáng nay thông thoáng. Chỉ khi kết thúc buổi thi do số thí sinh ra khỏi các điểm thi đồng loạt nên cũng đã gây kẹt xe ở một số tuyến đường nhưng nhìn chung đều được lực lượng CSGT giải quyết kịp thời. 

Tình hình buổi thi sáng nay cơ bản nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 3
Nhìn chung giao thông ở Cần Thơ thông thoáng dù số lượng thí sinh khá đông. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cũng theo ghi nhận của PV Dân trí, sáng nay một số điểm phát cơm miễn phí xuất hiện để phục vụ thí sinh. 1 điểm ngay trước trường THP Châu Văn Liêm (đường Ngô Quyền), 1 điểm khác trước điểm thi TH Ngô Quyền (đường Nguyễn Khuyến)… với khoảng 1.000 suất cơm đã hết sạch sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi và đến nhận cơm.

Theo các nhân viên phân phát cho biết, các suất cơm này đều do người dân ở Cần Thơ đóng góp tiền bạc, gạo để nấu phục vụ cho thí sinh, bất kể là thí sinh nào cũng đều được nhận và chỉ duy nhất trong buổi thi đầu tiên. Việc phân phát này sẽ phục vụ trở lại cho thí sinh vào trưa ngày 9/7 của đợt 2.

TPHCM: 2 thí sinh trễ thi môn Toán

Sáng nay, tại hội đồng thi trường ĐH Kinh tế - Luật TP HCM (địa điểm thi tại trường ĐH KHTN TP HCM, kp6, F.Linh Trung, Q.Thủ Đức), 2 thí sinh tới trễ đã không được vào dự thi.

Thí sinh đi trễ đầu tiên tại hội đồng thi này đến trường thi lúc 7h15 phút (thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài). Sau khi bị giám thị từ chối không cho vào, thí sinh này nhanh chóng ra về.

Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 4
Cậu học trò gục khóc nức nở bên ngoài cánh cổng trường thi. (Ảnh: Điền Hà)

Thí sinh thứ hai tới trễ là Nguyễn Tiến Đạt (quê ở Đồng Nai). Lúc 7 giờ 22, Đạt được chị gái đưa tới phòng thi. Sau khi giam thị thông báo, Đạt mới biết mình tới trễ. Do nghe nhầm giờ thi, Đạt tưởng lầm là 8 giờ mới bắt đầu làm bài. Chị gái Đạt cho biết hai chị em trọ ở quốc lộ 13 (quận Thủ Đức). Tới 6 giờ sáng, chị em Đạt mới xuất phát.

Riêng thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm Kỹ Thuật thì may mắn hơn. Em này đến lúc 7 giờ 12. May nhờ có sự trợ giúp của của nhóm sinh viên tình nguyên nên em đã vào phòng thi trước khi tính giờ làm bài.

Một thí sinh bị gãy chân được sinh viên tình nguyện chở đi thi. Đó là thí sinh Lê Hoàng Lân, ở Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu thi vào ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Kinh tế TPHCM. Hồi trước thi tốt nghiệp THPT, trên đường đi học thêm buổi tối về, do xe đi ngược chiều pha đèn nên Lân không thấy đường, lách vào lề vướn trúng máy cày nên bị té. Cú té đó làm chân gãy, phải nẹp lại. Không ngờ, lúc thi tốt nghiệp THPT Lân vẫn làm bài tốt với kết quả đưởng 43 điểm.

Bác sĩ cho biết em còn phải nẹp chân cho đến khi nào tự đi được mới mở ra. Mẹ khuyên nên để năm sau thi ĐH nhưng Lân nhất quyết phải thi cho bằng được.

Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 5
Thí sinh Lê Hoàng Lân sau buổi thi sáng nay.

Thí sinh Lân cũng cho biết may mắn là mẹ và Lân đã được các sinh viên tình nguyện ở điểm thi THCS Trần Văn Ơn giúp đỡ giới thiệu chỗ ở và chở đi thi mỗi ngày. Lúc đến trường thi các anh chị sinh viên cũng giúp đỡ em lên đến tận phòng thi. Sau khi thi xong đợt 1, Lân tiếp tục thi vào ngành Tài chính ngân hàng của ĐH Mở vào đợt 2. “Tuy nhiên, em vẫn thích được vào học ở ĐH Kinh tế hơn. Nhưng môn toán sáng nay đề hơi khó, em cũng không yên tâm lắm”, thí sinh Lân chia sẻ.

Kết thúc buổi sáng, nhiều thí sinh bị đình chỉ, đa phần là lỗi mang điện thoại. ĐH Tôn Đức Thắng, có đến hai thí sinh (TS) bị đình chỉ thi: một trường hợp do mang điện thoại di động vào phòng thi, trường hợp còn lại do quay bài vào cuối giờ. Đồng thời, một TS khác cũng bị khiển trách vì nhìn bài bạn.

Tương tự, tại điểm thi chính của ĐH Khoa học Tự nhiên (Q.5), giám thị phát hiện có 1 TS mang điện thoại di động vào phòng thi. TS này tự nhận biết mình vi phạm quy chế thi nhưng vì sáng vô phòng thi trễ, vội vàng nên quên để điện thoại ở ngoài. Trong khi đó, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Nông lâm sáng nay cũng đình chỉ thi đối với một TS thi tại cụm thi Quy Nhơn cũng vì mang điện thoại di động vào phòng thi. Sáng nay, 1 TS thi vào ĐH Luật ở điểm thi THPT Nguyễn Trãi cũng bị khiển trách.

Trong buổi thi sáng nay, tại cụm thi ở TPHCM hầu như không có sự cố nghiêm trọng gì về sức khỏe. Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn thi vào trường ĐH Tài chính Marketing, một TS bị tai nạn giao thông trước khi vào phòng thi. Tuy nhiên, TS chỉ bị thương nhẹ, sau khi vào phòng y tế được chăm sóc thi TS này lên thi bình thường. ĐH Sài Gòn có 3 TS bị đau bụng, xỉu và động kinh. Nhưng sau khi được chăm sóc y tế, các TS đều có thể tiếp tục làm bài bình thường.

Sáng nay, thời tiết tại TPHCM khá tốt, không xảy ra mưa, còn giao thông có ùn tắt nhẹ. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn đến trường thi trễ, đặc biệt vẫn có tình trạng bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.
 
Huế: Gần 17.000 thí sinh dự thi môn Toán
 
Theo thống kê từ Ban tuyển sinh ĐH Huế, qua buổi thi đầu tiên sáng nay (4/7), tỷ lệ thí sinh có mặt so với hồ sơ là rất cao: 86,63%; trong khi đó số thí sinh đi làm thủ tục dự thi hôm qua chỉ 82,7%.

Qua thống kê tại 518 phòng thi ở 23 điểm thi trên TP Huế sáng nay, trong tổng số 19.340 hồ sơ nộp vào có 16.749 thí sinh dự thi (tăng 762 thí sinh so với buổi làm thủ tục ngày 3/7), đạt tỷ lệ 86,60%. So với các năm trước, tỉ lệ thí sinh có mặt trong buổi thi thứ nhất đợt 1 năm nay là rất cao.

Điểm thi thí sinh khối V có mặt nhiều nhất là ĐH Khoa học (92, 87%). Điểm thi có thí sinh khối A có mặt nhiều nhất là THCS Nguyễn Tri Phương (90,9%). Điểm thi thí sinh có mặt ít nhất là Trung cấp Âu Lạc: khối A (73,19%).

Gần 700 ngàn thí sinh dự thi môn đầu tiên - 6
 Các thí sinh làm bài nghiêm túc tại hội đồng thi ĐH Sư phạm Huế. Đây là năm mà tỷ lệ thí sinh có mặt trong buổi thi thứ nhất rất cao ở ĐH Huế. (Ảnh: Đại Dương)

Cho đến thời điểm này mọi việc diễn biến bình thường. Không có trường hợp thí sinh, cán bộ nào bị kỷ luật.

Riêng có duy nhất thí sinh Nguyễn Thị Hà, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) bị đau ruột thừa phải mổ gấp trong tối qua (3/7). Do đến sáng nay vết mổ chưa lành nên không thể dự thi đợt 1 vào ngành Sư phạm Toán được. Tuy nhiên, em Hà có nộp hồ sơ thi đợt 2 vào ngành Điều dưỡng (ĐH Y Dược). Đến thời điểm đó, vết mổ đã lành nên em sẽ có cơ hội làm bài.
 
Tại Thanh Hóa, trong buổi thi môn Toán sáng nay tại ĐH Hồng Đức, số thí sinh đến dự thi đạt 81,86%. Có 3 thí sinh bị kỷ luật, trong đó có 1 thí sinh tại điểm thi nhà A2, cơ sở 3, ĐH Hồng Đức bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi, 2 thí sinh còn lại bị cảnh cáo.

Tại cụm thi liên trường Quy Nhơn sáng nay 4/7 có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi tại điểm thi số 28. Cụm thi Quy Nhơn có 39.337 thí sinh thi môn Toán, chiếm 83,72%. Riêng Trường ĐH Quy Nhơn có 13.845 thí sinh đến dự thi, chiếm 87,80%.

Nhóm PV