Gặp gỡ Á khoa Tốt nghiệp THPT năm 2010 của Hà Nội

(Dân trí) - Cố gắng học hiểu ngay trên lớp cộng thêm sự chăm chỉ, cần cù, đó là bí quyết giúp Nguyễn Ngọc Thùy, học sinh lớp 12 Anh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt được ngôi vị á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 của Hà Nội với 55,5 điểm.

Được biết, Thùy đã giành được 2 điểm 10 (môn Toán và Hóa), 1 điểm 9,5 (môn tiếng Anh), 2 điểm 9 (môn Văn và Địa) và 1 điểm 8 môn Lịch sử. Với kết quả này, Thùy đã trở thành một trong bốn thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của TP Hà Nội. 

Gặp gỡ Á khoa Tốt nghiệp THPT năm 2010 của Hà Nội  - 1
Nguyễn Ngọc Thùy (áo xanh) vừa đạt ngôi vị á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 của thành phố Hà Nội với 55,5 điểm.

Thùy chia sẻ: “Khi vào phòng thi, tâm trạng mình rất thoải mái. Mình tự tin vào lượng kiến thức đã ôn. Do vậy, gặp đề nào cũng cố gắng làm hết sức. Tuy nhiên, mình thấy khá may mắn vì khi làm bài xong mình cũng chỉ hơi yên tâm chứ không nghĩ đạt được điểm cao như vậy, nhất là hai môn Sử và Văn”.

Tuy vậy, Thùy cũng cảm thấy hơi tiếc vì với môn tiếng Anh vốn là thế mạnh của mình. “Là dân chuyên Anh nên mình chưa thực sự hài lòng lắm với số điểm 9,5 môn tiếng Anh. Nếu cho mình làm lại, mình sẽ cố gắng đạt 10 điểm” - Thùy tâm sự.

Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, 3 môn Toán, Văn và Anh là 3 môn thi đại học nên Thùy cũng dành nhiều thời gian hơn. Ở trên lớp, bạn chú ý nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập và đọc thêm các loại sách tham khảo và tìm hiểu thêm tài liệu trên mạng.

Với những môn học khác, Thùy tranh thủ học luôn trên lớp để tiết kiệm thời gian, học đến đâu hiểu luôn đến đấy. Khi ôn thi, bạn chỉ cần học lại là có thể nhớ được.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Thùy cho biết: “Mình luôn cố gắng học đều tất cả các môn, và học bài nào xong luôn phần đấy, không để đến sát lúc kiểm tra mới học. Mình chủ yếu tự học chứ hạn chế đi học thêm. Ở trên lớp, mình cố gắng học hỏi bạn bè. Chỗ nào thắc mắc có thể nhờ thầy cô giải đáp”.

Với phương pháp học tập khoa học, hợp lý nên Thuỳ học rất đều và chắc, cộng thêm với sự thông minh vốn có nên môn học nào với Thùy cũng ổn.  Do vậy, không phải quá vất vả để “cày”, Thùy vẫn đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp.

Không chỉ chăm chỉ, học giỏi, Thùy còn khiến thành viên lớp 12 Anh 2 phải thán phục bởi bạn có chữ viết rất đẹp. “Văn hay chữ tốt” là ấn tượng của mọi người về cô bạn chuyên Anh này.

Thùy dự định thi cả khối A và khối D vào ĐH Ngoại thương Hà Nội. Hiện tại, cũng giống như bao bạn học sinh khác, Thùy đang dồn sức cho kỳ thi đại học sắp tới.

Bài và ảnh: Linh Anh