Ghi nhầm số báo danh có bị loại?

(Dân trí) - 21 điểm có đỗ vào Học viện Tài chính? Tại sao năm nay trường ĐH Ngoại thương không tuyển sinh hệ ngoài ngân sách? Ghi nhầm số báo danh bài thi có bị loại?

Năm nay em dự thi vào Học viện Tài chính. Trong lúc làm hồ sơ do sơ suất em đã ghi sai đối tượng ưu tiên, cụ thể như sau: bố em là thương binh vì vậy mà em được hưởng chế độ 06 về tuyển sinh như quy định của Bộ GD-ĐT nhưng do trong lúc làm hồ sơ em chót đánh dấu vào mục đối tượng 03 (có nghĩa là em thương binh và được hưởng quyền lợi như thương binh).Trong bài thi em cũng đánh dấu vào mục được hưởng chế độ 03, em đang rất lo lắng vì có thể em sẽ bị hủy kết quả thi.Vậy kính thưa ban tư vấn có bị hủy kết quả không và nếu không em sẽ phải làm những thủ tục gì? (minhhienykanb@yahoo.com.vn)

Việc ghi sai đối tượng ưu tiên không ảnh hưởng tới kết quả thi của em. Em ghi đối tượng như vậy thì em có thể viết đơn trình bày gửi đến trường để đính chính lại thông tin này.

Trong đợt thi đại học khối A, em ước chừng được khoảng 21 điểm , với 0.5 điểm khu vực, vậy liệu có đỗ vào khoa CNTT của ĐH Công nghệ - ĐHQGHN không ạ? Và khối B em được khoảng 22 điểm, em nghe nói khoa Công nghệ sinh học của ĐH KHTN năm nay có hơn 3.000 hồ sơ liệu điểm chuẩn của khoa có trên 22 được không? (nguoidensau_hhh@yahoo.com)

Điểm chuẩn ngành khoa CNTT - ĐH Công nghệ năm 2010 là 21,5 điểm, khả năng đỗ vào trường của em đến 90%. Ngành Công nghệ sinh học - ĐH KHTN, điểm chuẩn năm 2010 là 17,5 điểm. Mặc dù năm nay đông thí sinh dự thi nhưng khó có thể điểm chuẩn tăng lên 22 điểm nên khả năng đỗ của em nằm trong tầm tay. Chúc em may mắn.

Học viện Tài chính năm nay liệu có lấy điểm sàn cao hơn năm 2010 không? Em được khoảng 21 điểm và được cộng 1 điểm ưu tiên khu vực, liệu có đỗ không? (sinhto22@yahoo.com)

Em dự thi vào khoa Kế toán của Học viện Tài chính, theo đáp án của bộ em tự chấm được khoảng 22 điểm liệu có đỗ được không? Năm nay điểm chuẩn Học viện tài chính có thể cao hơn năm ngoái không? (kskinfhqirye294735@yahoo.com.vn)

Theo ông Ngô Thế Chi, giám đốc Học viện Tài chính, dự kiến năm nay điểm chuẩn sẽ giảm hơn năm trước một chút từ 0,5- 1 điểm. Các em có thể so sánh với năm trước để tính toán xem khả năng đỗ của mình thế nào.

Cho em hỏi là Toán em được 6đ, Lý: 7.8. Hóa: 5.4. vậy cho em hỏi là tổng điểm của em được bao nhiêu? (quangbkav2006@gmail.com)

Điểm chấm thi Bộ GD-ĐT quy định chỉ chấm lẻ đến 0,25 điểm nên không có mức điểm 7,8 hay 5,4 mà chỉ có mức điểm lẻ là 7,75 hoặc 5,25, lúc đó máy tính sẽ tự quy tròn điểm thi trong tổng điểm 3 môn.

Theo em được biết ĐH Ngoại thương năm 2009, 2010 đều có hệ ngoài ngân sáchvậy năm nay thì trường có lấy hệ ngoài ngân sách không? (kissofdeath9x93@gmail.com)

Theo thông tin từ bà Lê Thị Thu Thủy, trưởng phòng đào tạo ĐH Ngoại thương, năm nay trường chưa được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách. Do vậy, trường chưa có kế hoạch đào tạo hệ ngoài ngân sách trong năm nay mà chỉ có chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ.

Em tên là Phan Hùng Thái. Vừa qua em có dự thi vào trường ĐH Y Dược thành phố HCM. Thưa ban tư vấn tuyển sinh, điểm của em dự tính khoảng 25,5-26đ, cho em hỏi như thế em có khả năng đậu hệ ngoài ngân sách của ngành bác sĩ đa khoa của ĐH Y Dược TPHCM không do năm nay em nghe rằng điểm ngành Y sẽ lên cao. (thai1993@yahoo.com)

Năm nay, Bộ GD-ĐT cũng chưa giao chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách cho trường đại học nào trong cả nước.

Điểm chuẩn năm 2010 ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y Dược TPHCM là 23,5 điểm. Điểm thi mà em dự tính 25,5 - 26 điểm, khả năng đỗ rất lớn. Chúc em may mắn.

Em có tham dự kì thi tuyển sinh đại học năm 2011. Môn Hóa khối A em so đáp án của bộ tính được 8.8 điểm. Em muốn hỏi ban tư vấn là điểm môn hóa của em làm tròn thành 9 hay 8,75? (hey_boooooooooom@yahoo.com)

Điểm chi chỉ tính lẻ đến 0,25 nên không có mức tính là 8,8. Như điểm của em chỉ tính là 8,75.

Năm nay em thi trường ĐH Dầu khí VN, là năm đầu tiền nên em không biết điểm vào trường như thế nào ban tư vẫn có thông tin gì cung cấp cho em không, em ước tính điểm của mình tầm 25 cả điểm cộng vùng thì khả năng có đỗ không? (hoamoclan_keiko@yahoo.com)

Hiện trường chưa công bố điểm thi nhưng với mức điểm thi của em, ban tư vấn khẳng định em chắc chắn đỗ. Chúc em thành công.

Em thi ĐH Sư phạm HN khoa giáo dục tiểu học, năm ngoái lấy 19 điểm. Em dự tính kì thi đại học vừa rồi được khoảng 20 điểm, vậy có khả năng đỗ không? (Bởi năm 2010 đề được nhậnđịnh là có tính phân loại cao thế mà khoa em vẫn tăng 1.5 điểm so với năm 2009 vì vậy có thể năm nay sẽ lại tăngđiểm tiếp).

Em cũng muốn hỏi ban tư vấn là nếu không đỗ em muốn xin NV 2 tại trường đăng kí dự thi có được không?(duong_nhung310793@yahoo.com)

Hiện trường chưa công bố điểm thi nhưng điểm thi của em dự kiến cao hơn điểm chuẩn năm trước 1 điểm như vậy khả năng đỗ rất cao.

Nếu trong trường hợp không đỗ NV1 em được xét tuyển NV2 sang ngành khác còn chỉ tiêu, cùng khối thi và đạt điểm chuẩn của ngành đó.

Thầy cô cho em hỏi là nếu em ghi nhầm số báo danh trong phiếu trả lời trắc nghiệm (hoặc bài thi tự luận) cao đẳng thì có sao không ạ? Bài thi của em có bị bỏ không? Em phải làm sao để đảm bảo kết quả thi của mình? (fairypham@gmail.com)

Em ghi sai số báo danh thì bài của em sẽ bị nhầm lẫn sang bài thi của thí sinh khác, 2 bài thi có trùng số báo danh chắc chắn 1 bài thi sẽ bị loại. Em cần làm đơn trình bày gửi tới Hội đồng tuyển sinh của trường để nhà trường xem xét giải quyết.

Ban Tư vấn tuyển sinh