Hà Nội: 97,79% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp

(Dân trí) - Tối 17/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã hoàn thành dữ liệu và công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Thống kê sơ bộ bước đầu cho thấy Hà Nội có 97,79% HS THPT đỗ tốt nghiệp. Đối với hệ bổ túc THPT là 97,10%.

Như vậy, so với năm 2010 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả hai hệ đều tăng, trong đó hệ THPT tăng hơn 3%, hệ bổ túc THPT tăng hơn 12%. Trong số 245 trường dự thi Hà Nội có 139 trường có tỷ lệ đỗ trên 99%, trong đó 48 trường đạt tỷ lệ đỗ 100%. Điểm đặc biệt là năm nay trong số 48 trường này ngoài những cái tên có truyền thống học tập tốt như Hà Nội- Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ… thì cũng đã xuất hiện thêm các gương mặt mới như Quảng Oai, Sóc Sơn, Mỹ Đức A, Trung Giã, Việt Nam - Ba Lan; Liên Hà... Thậm chí có sự xuất hiện của các trường ngoài công lập như THPT Trí Đức, Hồ Tùng Mậu, Hécman-Gmeiner, Đại Việt, Lương Văn Can…

Năm nay Hà Nội có 3 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa kì thi tốt nghiệp THPT ở mức 57,5 điểm. Ba HS có tổng điểm 6 môn thi cao nhất (chưa tính điểm cộng thêm) gồm: Vũ Mai Trang (Chuyên ngữ - ĐH Ngoại ngữ), Ngô Trà My (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trịnh Thanh Hải (khối chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội). 7 HS có tổng điểm 57.

Thống kê từ kết quả thi cho thấy, điểm cao nhất của môn Văn là 9,5. Có 3 thí sinh đạt mức điểm này. Mặc dù môn Vật lý được nhiều giáo viên đánh giá là khó nhưng Hà Nội có gần 1.000 thí sinh đạt mức điểm 10. Môn Địa Lý không có điểm tuyệt đối, thí sinh cao nhất là đạt 9,5 điểm.

Đối với môn Sinh học thì có gần 2.000 thí sinh đạt từ mức điểm 9 trở lên. Số thí sinh đạt điểm 10 là 315. Môn thi lập kỷ lục điểm 10 nhất là Toán với 3.284 thí sinh, kết tiếp đến là Ngoại ngữ với gần 2.000 thí sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại phần lớn các địa phương đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Tỉnh có tỷ lệ đỗ cao nhất năm nay nhiều khả năng vẫn thuộc về Nam Định với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,89% ở hệ trung học phổ thông, 99,92% ở hệ giáo dục thường xuyên. Hiện tại chưa có địa phương nào tỷ lệ đỗ tốt nghiệp dưới 60%, đây là một bước tăng trưởng đột biến của ngành giáo dục trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Nguyễn Hùng