Hà Nội: Nhiều thí sinh quên giấy tờ thi và xin nghỉ ốm

(Dân trí) - Cơn mưa đêm qua đã xóa tan cái nóng oi ả của mùa hè, thời tiết sáng nay của Hà Nội mát dịu, tạo cơ hội rất thuận lợi cho thí sinh dự thi môn Ngữ Văn với thời gian 150 phút. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn quên giấy tờ và đến muộn.

Theo quy định của Bộ GD- ĐT, đúng 6h30 phút thí sinh phải có mặt tại trường thi để nghe phổ biến lại quy chế thi và dặn dò của Chủ tịch hội đồng coi thi (HĐCT) trước khi vào phòng thi. Tuy nhiên, tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Hà Đông sáng nay có rất nhiều thí sinh đến muộn trong lúc HĐCT đang phổ biến quy chế và đành phải đứng ngoài cổng trường chờ phổ biến xong mới được vào trường thi để tránh sự lộn xộn điểm thi như Phó Chủ tịch Hội đồng thi Phạm Tuyết Mai giải thích.
 
Hà Nội: Nhiều thí sinh quên giấy tờ thi và xin nghỉ ốm - 1
Nhiều thí sinh đến muộn phải đứng ngoài chờ HĐCT phổ biến quy chế xong mới được vào.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, có rất nhiều thí sinh quên thẻ dự thi, chứng minh thư đứng thấp thỏm cổng trường chờ người nhà đưa đến. Em Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh Trường THPT Quang Trung cho biết: Sáng nay đi vội quá nên em quên chứng minh thư, đang chờ bố em về nhà mang đến. Chốc chốc tại cổng thi này có vài vị phụ huynh hớt hải lao xe đến để kịp cho đưa con giấy tờ vào thi.

Đồng hồ đã chỉ 7h15 phút, tại hội đồng thi này vẫn còn 2 thí sinh đến trễ hớt hải chạy vào phòng thi.
 
Hà Nội: Nhiều thí sinh quên giấy tờ thi và xin nghỉ ốm - 2
Nhiều thí sinh đến muộn nhưng chưa đến giờ làm bài vẫn được vào phòng thi.
 
Hà Nội: Nhiều thí sinh quên giấy tờ thi và xin nghỉ ốm - 3
Gọi thí sinh vào phòng thi sáng nay tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Hà Đông.
 
Trao đổi với Dân trí, cô Phạm Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Hội đồng thi có 696 thí sinh với 29 phòng thi. Chiều qua, đã có 4 trường hợp phụ huynh đã mang đơn đề nghị và giấy nằm viện của con đến Hội đồng thi xin đặc cách thi tốt nghiệp cho con mình. Hiện Hội đồng coi thi đang xem xét và hoàn thiện hồ sơ để giải quyết cho 4 thí sinh này.

Tại hội đồng thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội, chủ tịch HĐT cho biết, tính đến lúc 8h30, ở HĐT này chưa có gì bất thường xảy ra. Đây là cụm thi của 4 trường Hoàng Văn Thụ, Việt Nam - Ba Lan, Trường THPT Dân lập Trần Quang Khải và Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai. Toàn HĐT có 532 thí sinh. HĐT này có một phòng thi chỉ có 8 TS, do việc sắp xếp phòng thi chuẩn (24 TS/1 phòng) nên còn lại 8 em (thi môn ngoại ngữ tiếng Anh) được sắp xếp thi riêng một phòng.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp 2010, Hà Nội có trên 83.000 thí sinh tham gia dự thi tại 72 cụm thi với 170 hội đồng thi. Để khắc phục tình trạng mất điện có thể xảy ra trong thời gian thi, Hà Nội yêu cầu 100% hội đồng thi phải thuê hoặc trang bị máy phát điện, đủ công suất để đảm bảo không ảnh hưởng tới thí sinh trong thời gian làm bài nếu mất điện.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo thí sinh phải thi ở trường tiểu học thì không được để thí sinh ngồi thi bằng bàn ghế của học sinh tiểu học mà phải thay bằng bàn ghế của học sinh THCS hoặc THPT.

 

Tin, ảnh: Hồng Hạnh