Hà Nội: Những lưu ý trước khi bước vào kỳ thi lớp 10

(Dân trí) - Ngày mai 22/6, hơn 83.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10. Để không xảy ra những sai sót đáng tiếc trong thi, trước đó ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội đã lưu ý với các thí sinh những điều quan trọng dưới đây.

Hà Nội: Những lưu ý trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 - 1
Thí sinh nhớ mang thẻ dự thi có dán ảnh khi vào phòng thi.
 
Các vận dụng được mang vào phòng thi

Ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết, trước khi các thí sinh thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10 THPT 2010 - 2011”, trong đó đã hướng dẫn rất cụ thể về các quy định trong thi cử và quyền lợi của thí sinh. Tuy nhiên, để rút kinh nghiệm trong các kỳ thi năm trước, thí sinh cũng cần lưu ý các điểm sau đây:

Đến trường thi đúng giờ quy định và theo đúng mọi hiệu lệch cũng như sự điều khiển của hội đồng coi thi (HĐCT). Đặc biệt, các em phải nhớ mang thẻ dự thi có ảnh để vào phòng thi để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

Chỉ được mang những đồ dùng vào phòng thi các vật dụng liên quan đến việc làm bài thi như bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử. Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành đối với môn Địa lý (thi chuyên Địa lý), không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.

Các thí sinh chỉ được sử dụng giấy thi, giấy nháp thi do giám thị coi thi phát trong phòng thi. Viết đầy đủ các yêu cầu ở phần phách trên tất cả tờ giấy thi đã làm bài. Bài thi phải viết rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa), chỉ được viết bằng một loại bút, một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì.

Các em lưu ý, thí sinh mang tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi hoặc các phương tiện thu phát thông tin không được quy định ở trên vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Cấm thi 1 đến 2 năm nếu gây rối trật tự

Theo ông Thống, thí sinh sẽ bị cảnh cáo trước HĐCT nếu dùng bất cứ hình thức nào để chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình bằng bất cứ hình thức nào.

Không cho tiếp tục thi và hủy kết quả nếu mang tài liệu liên quan đến việc làm bài thi và các phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi dù đã sử dụng hay chưa sử dụng; nhận bài giải sẵn của người khác dù đã sử dụng hay chưa sử dụng; thí sinh cố tình không nộp bài thi, dùng bài làm hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc bài làm giống nhau do chép bài của nhau bị giám khảo phát hiện trong khi chấm.

Đặc biệt, cấm thi từ 1 đến 2 năm nếu phạm một trong các lỗi hành hung cán bộ, giáo viên và những người thi hành công vụ; gây rối trật tự an ninh tại khu vực thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi; khai man hồ sơ thi hoặc nhờ thi hộ.

Đối với những trường hợp vi phạm khác đều bị khiển trách, nhắc nhở trước phòng thi hoặc HĐCT.

Ông Thống cũng khuyên các bậc phụ huynh cần chú ý không để các cháu thức quá khuya để ôn tập ảnh hưởng sức khoẻ, tránh đi thi muộn. Đặc biệt, chú ý tới giao thông, tránh tắc đường vì đến muộn trước thời điểm tính giờ làm bài sẽ phải lập biên bản song vẫn được dự thi. Nếu đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ phải lập biên bản và được dự thi.

Hồng Hạnh