Hà Tĩnh: Gần 2.000 chỗ ở, phòng trọ giá rẻ và miễn phí cho phụ huynh và thí sinh

(Dân trí) - Để tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt cho các thí sinh và người nhà, Ban thường vụ tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với các đội tình nguyện liên hệ nơi ăn chốn ở giá rẻ và miễn phí trong 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Tĩnh có 16.788 thí sinh tham dự tại 34 điểm thi thuộc 13 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập 34 đội thanh niên tình nguyện với số lượng 1.368 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động hỗ trợ "Tiếp sức mùa thi" cho thí sinh và người nhà thí sinh. Theo đó tại mỗi điểm thi thành lập một đội tình nguyện với ít nhất 25 tình nguyện viên tham gia.

Trong 16.788 thí sinh dự thi, Hà Tĩnh có gần 2.000 thí sinh tự do. Để các thí sinh và phụ huynh thuận lợi sinh hoạt trong 3 ngày kỳ thi diễn ra, các đội Thanh niên tình nguyện khảo sát, tìm kiếm, làm việc với các chủ nhà trọ, nhà dân, các chủ khách sạn, thống kê danh sách địa chỉ những nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn, những nhà dân miễn phí ở trọ cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Hà Tĩnh: Gần 2.000 chỗ ở, phòng trọ giá rẻ và miễn phí cho phụ huynh và thí sinh - 1

Các tính nguyện viên đưa thí sinh đến các điểm trọ miễn phí trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Các tính nguyện viên đưa thí sinh đến các điểm trọ miễn phí trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Hiện nay, tại TP Hà Tĩnh - nơi tập trung nhiều thí sinh tự do, thành đoàn Hà Tĩnh đã liên hệ được 136 nhà dân với hơn 1.000 chỗ ở hoàn toàn miễn phí cho người nhà và thí sinh; 97 nhà trọ giá rẻ với 997 chỗ ở chỉ thu tiền điện, nước (15 ngàn/ngày) và 49 nhà hàng phục vụ các suất ăn giá rẻ.

Tại các điểm thi, số điện thoại của Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn, thường trực chương trình tiếp sức mùa thi; danh sách, số điện thoại đường dây nóng của các đồng chí phụ trách chung tại các cụm thi và các đồng chí đội trưởng, đội phó tại các điểm thi; cập nhật danh sách, địa chỉ nhà trọ miễn phí, giả rẻ... trên trang fanpage “Tiếp sức mùa thi Hà Tĩnh”.

. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng có nhiệm vụ phân luồng giao thông; tư vấn, hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi; phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các hiện tượng gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, cò mồi xe ôm, taxi, nhà trọ, bán các tài liệu, phao thi và các tài liệu không chính thống, chống gian lận thi cử; thành lập các đội xe ôm miễn phí phục vụ thí sinh; các điểm phục vụ nước uống miễn phí cho người nhà thí sinh; thường xuyên đăng tải các thông tin tiếp sức mùa thi tại các địa điểm thi.

Phượng Vũ