Đà Nẵng:

Hai chị em sinh đôi cùng thi Sư phạm

(Dân trí) - Là chị em sinh đôi, cùng thi vào ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại một phòng thi nên hai thí sinh này khiến nhiều người chú ý và đã có giám thì nhầm lẫn tưởng là một người.

Đó là trường hợp của hai thí sinh Đặng Thị Huyền Trang (chị) và Đặng Thị Hiền Trang (em), sinh năm 1994, ở đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng cùng thi vào ngành Sư phạm Giáo dục mầm non (trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng), thi tại Hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Hai chị em sinh đôi cùng thi Sư phạm
Hai chị em sinh đôi Huyền Trang (bên phải) và Hiền Trang cùng thi vào ngành Sư phạm Giáo dục mầm non.

Nói về việc cùng thi vào ngành Sư phạm Giáo dục mầm non, Huyền Trang và Hiền Trang cho biết, hai chị em đều thích trẻ nhỏ và thấy ngành Mầm non phù hợp với khả năng của mình nên đã đăng ký thi vào ngành này. Việc hai chị em cùng thi ngành này là do hai chị em tự quyết định chứ bố mẹ hướng định hướng hay ép buộc gì cả.

Cô chị Huyền Trang.
Cô chị Huyền Trang.

Trong cuộc sống, hai chị em đều có sở thích giống nhau từ ăn mặc đến vui chơi…, đó là thích những cái đơn giản, không cầu kỳ, không lòe loẹt, ăn uống cũng đơn giản.

Từ khi học cấp 1 cho đến cấp 3, hai chị em Trang đều học cùng lớp với nhau và bây giờ thi vào đại học là thi cùng ngành với nhau.

Việc hai chị em Trang giống nhau cũng khiến nhiều người nhầm lẫn. Tuy nhưng nếu tiếp xúc một thời gian sẽ biết được là chị đâu là em.

Và cô em Hiền Trang.
Và cô em Hiền Trang.

“Trong buổi thi sáng nay, có giám thi đã nhầm và bảo: "Sao một người mà có hai hồ sơ”, Hiền Trang cho biết.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, hai chị em Trang cho biết, làm bài cũng tạm được. Theo lịch, ngày 11/7, hai chị em Trang sẽ thi phần thi năng khiếu.

Khánh Hồng