Hàng loạt trường đại học sắp công bố điểm thi

(Dân trí) - Nhiều môn thi trắc nghiệm đã chấm thi xong, nhiều trường đại học đang hoàn tất khâu chấm cuối cùng và kiểm dò lần cuối trước khi thông báo điểm cho thí sinh. Sắp tới, hàng loạt trường sẽ công bố điểm thi.

Qua tình hình chấm thi ở nhiều trường đại học cho thấy điểm tuyệt đối năm nay không nhiều nhưng phổ điểm trung bình từ 5 - 6 điểm là chủ yếu.

Qua kiểm tra tại nhiều hội đồng chấm thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Đề thi năm nay không phải dễ mà có tính phân loại rất rõ ràng. Qua phổ điểm mà các trường thống kê đã cho thấy điều này, với sự phân hóa của các trường tốp trên, tốp dưới. “Điều đó cũng cho thấy thí sinh đã biết chọn trường để thi đúng với năng lực của mình chứ không phải chọn tràn lan như những năm trước”.

Tại khu vực phía Bắc, nhiều trường đại học dự kiến sang tuần tới sẽ thông báo điểm thi cho thí sinh.

Theo ông Phạm Xuân Anh, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Xây dựng, khoảng 25 - 27/7, nhà trường sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm ngay cho thí sinh. Về dự kiến điểm chuẩn, ông Xuân Anh cho hay, hiện nay ban tuyển sinh nhà trường chưa có điểm thi cụ thể nên chưa biết điểm chuẩn sẽ cao hay thấp so với năm trước. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây mức điểm chuẩn vào trường luôn giữ ổn định từ 18 - 20 điểm.

Trường ĐH Hàng Hải, theo trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, trường đã chấm xong các môn thi trắc nghiệm. Phổ điểm thi môn Toán năm nay cao năm trước hơn một chút. Ngày 24/7, trường sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.

Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội hiện đã hoàn thành 50%, dự kiến hết tuần này sẽ chấm xong và sang tuần công bố điểm thi cho thí sinh. Ông Nguyễn Thanh Chương, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Điểm thi năm nay tương đương với năm trước. Hiện chưa có điểm 10, cao nhất là điểm 9. Điểm chuẩn của trường hàng năm dao động từ 16 - 17 điểm”.

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường ĐH Tây Bắc, Trường ĐH Thăng Long… đang hoàn tất công tác cuối chấm thi để công bố cho thí sinh vào đầu tuần tới.
 
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012. Sang tuần, hàng loạt trường đại học công bố điểm thi.
Thí sinh dự thi ĐH năm 2012. Sang tuần, hàng loạt trường đại học công bố điểm thi.
 
Phía Nam, tại ĐH Cần Thơ, trong 20 túi bài chấm thi các môn, kết quả: môn Văn khối C, mức từ 5 - 6,5 điểm trở lên khoảng 2,5% - 29,2%; môn Văn khối D, mức từ 5 - 6,5 điểm trở lên khoảng 17,5% - gần 60%); môn Sử, mức từ 5 - 6,5 điểm trở lên khoảng 3,54% - 16,40%; môn Địa mức từ 5 - 6,5 điểm trở lên.

Trường ĐH Tiền Giang, điểm khối C năm nay có phổ điểm trung bình cao hơn năm trước, 20% bài thi môn Văn đạt điểm 5 trở lên; 11% bài thi môn Lịch sử đạt điểm 5 trở lên và khoảng 28% bài thi môn Địa lý đạt từ 5 điểm trở lên.

Tại trường ĐH Sài Gòn, điểm thi môn văn năm nay của thí sinh thi vào trường tập trung chủ yếu ở mức 5, 6. Theo lãnh đạo nhà trường, phổ điểm của môn sử năm nay có thể sẽ đẹp hơn năm ngoái với khá nhiều bài từ điểm 5,5 - 7 điểm.
 
Đến thời điểm này, đã có 4 trường ĐH công bố điểm thi là trường ĐH Dân lập Hải Phòng, trường ĐH Chu văn An, trường ĐH Đà Lạt và Học viện Âm nhạc Huế.

Dân trí liên tục cập nhật điểm thi của các trường. Mời thí sinh xem điểm thi trên chuyên mục Tuyển sinh 2012 và Giáo dục.

Hồng Hạnh