Đắk Lắk:

Hồ hởi trong lần đầu tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Sáng 30/6, tại bến xe bắc Đắk Lắk, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tổ chức ra Lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi” 2012. Nhiều sinh viên tình nguyện không giấu nổi sự háo hức, hồi hộp cho những trải nghiệm mới lạ vì đây lần đầu tiên tham gia.

Em Phạm Minh Trí (SV Khoa Kinh tế, Trường ĐH Tây Nguyên) với vẻ mặt rạng rỡ cho biết: “Có một chút gì đó hồi hộp lạ kỳ vì đây là lần đầu tiên em tham gia tiếp sức mùa thi. Mọi công việc quá mới lạ! Cần sự tháo vát, linh hoạt và nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ…”. 

Hồ hởi trong lần đầu tiếp sức mùa thi
Lễ ra quân chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2012 của tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại bến xe TP Buôn Ma Thuột sáng 30/6.

Trong khi đó, em Phạm Lê Thống (SV Khoa Xã hội - Nhân văn, Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk) phấn khởi chia sẻ: “Trước đây em cũng từng đi thi, em thấu hiểu những khó khăn các bạn thí sinh phải trải qua. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, xa lạ cần lắm sự giúp đỡ từ phía người khác. Năm ngoái, các anh chị tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ là SV em cũng giúp đỡ các bạn thí sinh khác. Phấn khởi kèm niềm vui râm ran khắp người khi mình đã làm một công việc ý nghĩa”.

Hồ hởi trong lần đầu tiếp sức mùa thi
Nhiều SV tình nguyện háo hức, hồi hộp cho những trải nghiệm mới lạ phía trước vì lần đầu tiên tham gia “Tiếp sức mùa thi”.

Trao đổi với PV Dân trí, đồng chí Trần Hồng Tiến - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Đắk Lắk, kiêm Chỉ huy trưởng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, cho biết: “Điểm mới trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay là 350 chiến sĩ tình nguyện sẽ chia thành từng nhóm, đội chuyên phụ trách một công việc nhất định theo từng khu vực. Gồm: đội tư vấn, hướng dẫn tại các điểm thi; đội tư vấn hướng dẫn tại khu vực KTX và các điểm trọ; đội hình xe thồ tình nguyện chở thí sinh và người nhà đến các điểm trọ và điểm thi; đội tư vấn hướng dẫn tại các bến xe buýt… Ngoài ra, công an TP Buôn Ma Thuột cũng sẽ tham gia hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh trật tự tại các điểm trọ, bến xe và khu vực thi”.

Theo thống kê của tỉnh Đoàn Đắk Lắk, hiện đã huy động được 6.300 chỗ trọ giá rẻ và 400 chỗ trọ miễn phí hỗ trợ sĩ tử. Trong đó, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk 300 chỗ trọ miễn phí; Trường CĐ nghề Đắk Lắk 100 chỗ trọ miễn phí và 300 chỗ trọ giá rẻ; Trường ĐH Tây Nguyên 5.500 chỗ trọ giá rẻ; Trường CĐ nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên 500 chỗ rọ giá rẻ.Ngoài ra, vận động được 3.000 chai nước uống cho thí sinh; 4.000 suất cơm miễn phí, trong đó, chùa Phước Hòa (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hỗ trợ 2.000 suất cơm chay và 50 chỗ ở miễn phí cho thí sinh.

Viết Hảo