Thi ĐH, CĐ 2011:

Hồ sơ đăng ký khối C giảm một nửa

(Dân trí) - Sáng nay 7/5, gần 30 Sở GD-ĐT ởcác tỉnh phía Nam bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2011. Năm nay, thí sinh ở phía Nam vẫn tập trung đăng ký vào khối A, trong khi đó khối C thì giảm đến phân nửa.

Khối C giảm nhiều nhất

Đại diện các Sở GD-ĐT nhìn nhận khoảng chừng 5 năm gần đây tỉ lệ thí sinh đăng ký thi khối C vào nhóm ngành xã hội có xu hướng giảm. Tuy nhiên, năm nay giảm mạnh đến bất ngờ. Đơn cử như Đồng Nai, nếu như năm trước tỉ lệ thí sinh thi khối C chiếm 4% thì năm nay giảm xuống chỉ còn 2,6%. Trong tổng số 52.835 hồ sơ (HS) của toàn tỉnh này thì khối C chỉ có 1.414 HS.

Tương tự, theo đại diện của Sở GD-ĐT Tây Ninh thì tỉ lệ HS khối C giảm, ngay ở các trường vốn đào tạo nhóm ngành xã hội là chủ lực. Cụ thể như ĐH Sư phạm TPHCM có 406 HS thì chỉ 104 là vào khối C; trong khi đó ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM số HS khối này chỉ chiếm 102/250 HS đăng ký vào trường này.

Hay như tỉnh Lâm Đồng, trong tổng số 33.751 HS thì khối C chỉ có 1.600 HS, chiếm tỉ lệ chỉ 4,7%. Trong khi đó, tổng số HS khối A lên đến hơn 17.000 bộ HS, còn các khối còn lại cũng ở khoảng 6.000 HS mỗi khối.

Tỉnh Bình Phước năm nay HS thi khối C cũng giảm rất nhiều. Theo ông Dương Văn Ca, Phòng giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) tỉnh Bình Phước thì không phải học sinh của tỉnh bị tư vấn lệch về khối thi mà là xu hướng chung. Các thí sinh ngại vào những ngành thuộc khối này vì ra trường ít có việc làm mà lương cũng thấp.

Cũng thừa nhận xu hướng đó, nhưng ông Pham Kim Trinh, trưởng Phòng GDCN tỉnh An Giang nhận định thêm rằng khác với năm ngoái, năm nay khối C giảm nhiều hơn vì thi tốt nghiệp THPT không có các môn thuộc khối C.

Hồ sơ đăng ký khối C giảm một nửa - 1
 Các Sở GD-ĐT phía Nam bàn giao hồ sơ cho các trường trong sáng 7/5.

Còn ở phòng tuyển sinh của cơ quan đại diện bộ GD- ĐT tại phía Nam thì HS thi khối C năm nay giảm đến 20%. Theo ông Nguyễn Quốc Cường thì thật ra nhóm ngành xã hội không ít và nhu cầu xã hội cũng nhiều nhưng các thí sinh lại nghĩ rằng những ngành này lương không cao, tâm lý thí sinh thấy bất ổn nên ngại thi.

Hồ sơ tăng vào các trường gần nhà

Bên cạnh đó, theo các Sở GD thì mỗi thí sinh không đăng ký quá nhiều HS, tỉ lệ ảo giảm đáng kể. Trung bình mỗi thí sinh chỉ nộp 2, 3 HS chủ yếu gồm 2 hồ sơ thi ĐH và 1 thi CĐ. Theo ông Phan Kim Trinh, trưởng phòng GDCN tỉnh An Giang thì “những năm trước thí sinh nộp trung bình từ 3 - 4 bộ HS, nhưng do công tác tư vấn tuyển sinh được làm tốt cộng thêm sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông nên thí sinh đã cân nhắc lựa chọn kỹ hơn khi làm HS”.

Tuy nhiên, nhìn chung số HS năm nay lại tăng hơn năm 2010. Tăng nhiều nhất là Đồng Nai, với hơn 52.800 HS, tăng hơn năm ngoái đến 4.400 HS. Kế đến là TPHCM có đến 151.530 HS, tăng hơn 4.000 bộ. Tỉnh Long An có 28.555 HS, tăng hơn 3.300 HS so với năm 2010.

Còn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Bến Tre đều tăng khoảng 2.000 HS. Trong khi đó, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tây Ninh… cũng tăng từ 500 - 1.500 HS.

Đặc biệt, các thí sinh có xu hướng dự thi vào các trường tại địa phương hoặc gần nhà. Như tỉnh Khánh Hòa, 30% trong tổng số 28.500 HS đăng ký thi vào những trường tỉnh nhà. Cụ thể, hồ sơ vào ĐH Nha Trang nhiều nhất với hơn 1.700 HS; kế đến là CĐ Y tế và CĐ Sư phạm Khánh Hòa khoảng 2.500 HS.

Tương tự, ĐH Tiền Giang nhận hơn 3.000 HS của thí sinh tỉnh, ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) năm đầu tiên thi tuyển cũng nhận hơn 2.500 HS. Trong tổng số hơn 25.000 HS của tỉnh Đồng Tháp thì đến 5.051 HS vào ĐH Đồng Tháp, CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp cũng nhận hơn 2.000 HS... Tỉnh Trà Vinh có 10.614 HS, thì đa phần thi ở ĐH Trà Vinh gần 3.000 HS. ĐH An Giang hút đến 10.900 HS trong tổng số 22.592 HS của toàn tỉnh. Hay như ở Cần Thơ, 80% HS là đăng ký vào ĐH Cần Thơ.

Ngoài ra, các thí sinh cũng có hướng thi vào trường gần nhà. Cụ thể như lượng thí sinh các tỉnh ĐBSCL chọn thi vào ĐH Cần Thơ tăng hơn năm ngoái: Cần Thơ tăng 800 HS, Sóc Trăng tăng gần 600 HS, Hậu Giang tăng hơn 500 HS…

Khối ngành kinh tế vẫn chiếm ưu thế như mọi năm, tuy nhiên năm nay thí sinh chủ động lựa chọn những trường vừa sức để dễ có cơ hội trúng tuyển như: ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Nông lâm, ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng... Cụ thể, đăng ký dự thi vào ĐH Công nghiệp TPHCM: Đồng Tháp: hơn 1.300 HS, Long An: khoảng 3.000 HS; Tiền Giang: gần 2.800 HS, Đồng Nai: hơn 5.000; Tây Ninh: 2.270 HS; Bình Thuận hơn 3.100 HS...

Ông Trần Lương Công Khanh, trưởng phòng GD TX - CN tỉnh Bình Thuận cho rằng “các năm trước các thí sinh chủ yếu đăng ký theo xu hướng bạn bè rủ nên chọn vào những trường thuộc tốp trên nhưng giờ đây các em thực tế hơn rất nhiều. Đặc biệt vấn đề học phí được thí sinh rất quan tâm khi quyết định chọn trường thi. Một số trường năm trước thu hút đông thí sinh nhưng năm nay lại giảm hồ sơ vì học phí tăng”.

Cũng theo ông Khanh nhận thấy thì có 3 tiêu chí các thí sinh đăng ký. Đó là những ngành nghề dễ có cơ hội làm việc, thứ 2 là học phí và ngành theo sở thích là tiêu chí cuối cùng.

Lê Phương