Hôm nay, hơn 700.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học

(Dân trí) - Hôm nay 3/7, khoảng hơn 700.000 thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi đại học đợt 1, khối A và V. Trong ngày này thí sinh sẽ được nhận thẻ dự thi (nếu giấy báo dự thi không kiêm thẻ dự thi), nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Hôm nay, hơn 700.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học - 1
Thí sinh chuẩn bị trước giờ G
 
Ông Đỗ Thanh Duy, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến chiều 2/7 còn gần 30 trường ĐH chưa báo cáo về Bộ thông tin tuyển sinh của trường. Tuy nhiên, theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 thì cả nước có hơn 700.000 thí sinh.

Trong ngày làm thủ tục dự thi này, nếu thí sinh phát hiện những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học..., thí sinh phải báo cáo hội đồng tuyển sinh để điều chỉnh. Nếu bị mất thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để uỷ viên phụ trách điểm thi xem xét, xử lý. Trường hợp bị mất giấy báo dự thi, trong ngày đến làm thủ tục dự thi, thí sinh báo cáo lại việc đã mất giấy báo để hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ gốc và cấp lại. Khi đến làm thủ tục cần mang theo phiếu đăng ký dự thi số 2.

Để bảo đảm tốt hơn kỷ luật trong phòng thi, năm nay Bộ cũng đưa ra quy định về số TS và số cán bộ coi thi cho mỗi phòng thi. Theo đó, mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa không quá 40 TS và phải có hai cán bộ coi thi. TS thi môn tự luận sẽ không được xếp ngồi cùng phòng thi với TS thi môn trắc nghiệm.

Theo thống kê, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có gần 1,9 triệu lượt hồ sơ đăng kí dự thi vào các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước. Tuy lượng hồ sơ đăng ký có giảm hơn một chút so với năm ngoái nhưng tính cạnh tranh của kỳ thi vẫn cao.

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, tổng chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2010 là 512.866 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học là 272.266 chỉ tiêu, tăng gần 10.000 chỉ tiêu so với năm 2009 và 240.600 chỉ tiêu CĐ (bao gồm cả chỉ tiêu của các trường CĐ và bậc CĐ trong các trường ĐH - giảm khoảng 11.000 chỉ tiêu so với năm 2009).

Các trường đã sẵn sàng!

Theo thống kê của ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay có 30.724 hồ sơ đăng ký dự thi vào các đơn vị thành viên. Trong đó khối A có tới 11.557, tiếp đến khối C với 6.810. Khối D có 7.630 hồ sơ và ít nhất là khối B với 4.745. Trong đó, cụm thi Hà Nội có 28.787 hồ sơ ĐKDT, cụm thi Vinh có 1.119 hồ sơ và cụm thi Quy Nhơn chỉ có 44 hồ sơ.

Bắt đầu từ kì thi tuyển sinh năm 2010, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nguyện vọng của nhiều thí sinh dự thi khối A trong cả nước, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tuyển sinh thí sinh dự thi khối A vào 10 ngành học của trường. Tuy nhiên tổng số lượng hồ sơ ĐKDT khối A vào ở trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn ở mức rất thấp với 174 hồ sơ.

ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay có số lượng hồ sơ đông nhất nước với 52.800 hồ sơ. Trường đã chuẩn bị 37 điểm thi với 1.203 phòng thi. Trong đó, Hà Nội có 31 điểm thi với 1.130 phòng thi; cụm thi Vinh (Nghệ An) có 4 điểm với 71 phòng thi; cụm thi Quy Nhơn có 2 điểm với 2 phòng thi. Tại Hà Nội, điểm thi xa nhất của trường là tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật- Thương mại, cách trường 25km.

Do số thí sinh dự thi đông nên toàn bộ cán bộ, giảng viên của nhà trường chỉ đủ để tham gia trong ban chỉ đạo, giám sát, thư ký. Trường phải thuê giám thị của các trường thuê địa điểm và huy động hơn 300 sinh viên năm cuối tham gia coi thi. Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trường đã ký hợp đồng chặt chẽ với các trường được thuê đồng thời tổ chức tập huấn Quy chế thi cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và các lực lượng tham gia công tác coi thi.
 
Hôm nay, hơn 700.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đại học - 2
Thí sinh làm thủ tục dự thi!

Theo lãnh đạo Viện Đại học Mở cho biết, năm nay trường tổ chức thi tuyển sinh hai đợt. Đợt 1 thi hai khối A và V với 11 điểm thi với 282 phòng, gần 10 nghìn thí sinh dự thi; Đợt 2 thi các khối B, D, H với 19 điểm thi, 419 phòng, gần 15 nghìn thí sinh dự thi. So với kỳ tuyển sinh năm 2009, số hồ sơ đăng ký dự thi ở Viện Đại học Mở giảm khoảng hơn 30%, từ 38.000 hồ sơ xuống còn 25.000 hồ sơ.

Trường đại học Hà Nội tuyển sinh hai đợt: đợt 1 thi khối A với các chuyên ngành học bằng tiếng Anh như kinh tế, xã hội, công nghệ... có hơn 2.200 thí sinh, đợt 2 có gần 7.500 thí sinh. So với năm trước, hồ sơ đăng ký dự thi ở trường giảm khoảng 10% từ 11.000 hồ sơ xuống còn 10.000 hồ sơ.

Trong thi đợt 1, ở cụm thi Vinh trường có 71 thí sinh; ở cụm thi Quy Nhơn có 1 thí sinh; ở Hà Nội có 57 phòng thi, các phòng thi này đều nằm trong khuôn viên của trường.

Còn các trường đại học khác số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay cũng giảm như ĐH Thương mại 39.000 hồ sơ, ĐH Nông nghiệp Hà Nội trên 43.000 hồ sơ, ĐH Công đoàn 26.000...

Đảm bảo không mất điện trong những ngày thi diễn ra

Trước kỳ thi, Bộ GD-ĐT có công điện gửi các Bộ trưởng, các ban ngành về phối hợp đảm bảo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 an toàn, nghiêm túc.

Đối với Bộ Công an cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp nhằm: Hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi, các trường đại học, cao đẳng bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh và các tài liệu thuộc danh mục bí mật theo qui định của Nhà nước.

Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm ở khu vực thi; có phương án phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực như: tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, bán đề thi giả, xâm nhập trái phép khu vực thi và phòng thi để cướp đề thi, ném tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị, sử dụng công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Đối với Tập đoàn Điện lực cần chỉ đạo các Công ty thành viên trong toàn quốc tạo điều kiện cung cấp điện ổn định trong các ngày của các đợt thi tuyển sinh, kể cả trong tình trạng thời tiết xấu, bất thường.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010