Hơn 100.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT 2010

(Dân trí) - Ngày 21/6, ông Trần Văn Kiên, Phó cục trưởng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT cho biết: “Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2010 là 92,57% trên tổng số 910.931 thí sinh dự thi”.

Theo ông Kiên, hệ THPT có 843.234/910.931 học sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 92,57%, trong đó có 10,02% học sinh đỗ loại khá giỏi; hệ GDTX có 90.450/135.591 học sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 66,71%.

Như vậy, ở cả hai hệ THPT và GDTX có 112.838 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó hệ phổ thông là 67.697 thí sinh và hệ GDTX là 45.141 thí sinh.

Dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp vẫn là tỉnh Nam Định tiếp đến là Hà Nam, Thái Bình... Tỷ lệ thấp là các tỉnh Bến Tre, Ninh Thuận, Bắc Kạn, Điện Biên.

So với năm 2009, tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2010 tăng mạnh, nhất là ở hệ giáo dục thường xuyên, năm 2009, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trên toàn quốc chỉ là 39,6% thì năm nay đã tăng lên 66,7%; hệ THPT năm 2009 là 83,8%, năm nay tăng lên 92,57%.

Trả lời báo chí về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay tăng cao, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng là kết quả của cuộc vận động “Hai không”. Kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc, an toàn, cho dù lực lượng thanh tra thi đã giảm thiểu đáng kể. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao là mong muốn của chúng ta, là thể hiện nỗ lực lớn của rất nhiều lực lượng, trong đó có sự chỉ đạo của Bộ, của các cơ quan quản lý và các ban ngành, tất nhiên có cố gắng cao của thầy và trò các nhà trường phổ thông”.

Thứ trưởng Hiển cho rằng, nguyên nhân quan trọng của kết quả kỳ thi năm nay là do chúng ta đã quan tâm nhiều hơn đến việc phụ đạo học sinh yếu trong suốt quá trình dạy học, đặc biệt là khi “nước rút” đã kèm cặp ôn tập, bồi dưỡng cho những đối tượng có nhiều nguy cơ trượt tốt nghiệp. Đây cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra từ các địa phương, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.

Hồng Hạnh