ĐH Giao thông vận tải:

Hơn 200 thí sinh bị nhầm mã đề thi môn Hóa

(Dân trí) - Chiều ngày 5/7, ông Trần Đắc Sử - hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, có hơn 200 mã đề 318 “dính” với mã đề 482. Các thí sinh có mã đề 318 đều đã được đổi mã đề mới bằng đề dự trữ của nhà trường.

Theo ông Sử, trong số đó có vài thí sinh phát hiện sớm, được đổi mã đề sớm thì không cần phải thêm thời gian. Những thí sinh nào phát hiện muộn hơn được kéo dài thời gian làm bài thêm 10 phút, như chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

“Như vậy, tất cả thí sinh nào có mã đề 318 đều được đổi mã đề mới. Chúng tôi chọn giải pháp đó là nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi thời gian cho thí sinh” - ông Sử cho hay.

Trong buổi thi môn Hoá học, tại 6 điểm thi của ĐH Giao thông vận tải, trong đó có điểm thi đặt tại cao đẳng cộng đồng Hà Nội (nơi đầu tiên phát hiện ra sự cố) đã xảy ra sự cố liên quan đến mã đề thi, cụ thể mã đề 318 nhưng ở trang 2 lại là nội dung của mã đề 482.

Nhà trường có 500 phòng thi nên khi phát hiện sự cố, các phòng thi đã được thông báo. Ngay lập tức, trường đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và được Bộ cho phép kéo dài thời gian cho các thí sinh bị nhầm mã đề thêm 10 phút.

Hồng Hạnh