Hơn 300.000 thí sinh dự thi cao đẳng

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi hệ Cao đẳng sáng 15/7 là 312.144 trên tổng số 486.670 thí sinh đăng kí dự thi đạt 64,14%.

Năm nay có 130 trường Cao đẳng trong cả nước tổ chức thi với 466 tổng số điểm thi với 13.32 phòng thi. Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 38.064 người

Nhận định chung về ngày làm thủ tục dự thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng, trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh đến nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa đổi, bổ sung những sai sót trong hồ sơ đăng kí dự thi, nghe phổ biến Qui chế tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh các trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi, sửa đổi, bổ sung những sai sót trong hồ sơ đăng kí dự thi.

Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương đã chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường cao đẳng trong công tác chuẩn bị và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tại một số địa phương có mưa, nhưng không gây ngập lụt, không ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và công tác chuẩn bị thi của các trường. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Thí sinh dự thi cao đẳng tăng nhẹ

Thông tin từ nhiều trường cao đẳng cho biết số lượng thí sinh dự thi năm nay so với năm trước không tăng nhiều, tương đương với năm trước. Trong ngày làm thủ tục dự thi sáng nay ít thí sinh phải sửa sai trong hồ sơ.

Tại Hà Nội, trong buổi sáng nay trời mưa không ngớt nhiều trường cao đẳng đã lùi thời gian phổ biến quy chế lại để đợi thí sinh tới đông đủ mới phổ biến quy chế thi. Nhiều thí sinh do trời mưa nên giấy tờ bị ướt, rách... nhưng vẫn được giải quyết làm thủ tục như bình thường.

Trường CĐ Giao thông vận tải số lượng thí sinh đến dự thi năm nào cũng đông. Trong buổi sáng nay có 29.950 thí sinh đến làm thủ tục dự thi chiếm 67%, tăng hơn so với năm trước 1 chút.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó phòng đào tạo của trường cho biết: “Trong buổi sáng làm thủ tục dự thi rất ít thí sinh phải sửa sai trong hồ sơ và giấy báo dự thi. Do số lượng thí sinh dự thi đông nên trường bố trí 739 phòng thi, huy động gần 2.000 cán bộ coi thi trong đó phải huy động 1.000 sinh viên năm cuối”.

Được biết, chỉ tiêu năm nay của trường là 2.100. Như vậy, tỷ lệ “chọi” khoảng 1/14,26.

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội năm nay mới tổ chức thi nhưng số lượng thí sinh đến dự thi khá đông. Số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong ngày 14/7 là 6.868 đạt 74,22%. Trong khi đó, chỉ tiêu của trường là 1.000. Dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/6,8.

Theo ông Đỗ Hồng Cường, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, ngành có số lượng hồ sơ đông nhất là Tiểu học, Mầm non, Sư phạm Toán, Sư phạm tiếng Anh.

Trường Cao đẳng Cộng đồng, số thí sinh ĐKDT là 3.689, số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 2.394 đạt 69,84%. Trường thuê 123 phòng và huy động 347 cán bộ coi thi, tổ chức ở 4 điểm thi.

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội, số lượng hồ sơ ĐKDT năm nay là 18.328. Tuy nhiên, số thí sinh đến là thủ tục dự thi đạt tỉ lệ 70%.

Phía Nam, trường CĐ Kinh tế Đối ngoại là trường luôn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất. Năm nay trường có 28.000 hồ sơ ĐKDT, số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay hơn 14.000 đạt 54%.

Với kinh nghiệm nhiều năm tuyển sinh ông Vũ Văn Hòa, trưởng phòng đào tạo của trường tự tin khẳng định: “Năm nay trường dự kiến có khoảng 80% thí sinh đến dự thi vì trong buổi sáng mai thí sinh đến rất đông. Năm nào cũng vậy”. Được biết, chỉ tiêu năm nay vào trường là 1.500 chỉ tiêu. Điểm chuẩn năm 2010, khối A: 26, khối D: 23.

Hồng Hạnh