Hơn 33.000 thí sinh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay 6/6, 33.690 học sinh Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi giành 32.833 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT. Trước đó đã có hơn 9.000 học sinh lớp 9 được định hướng phân luồng vào các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An)
Các thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An)

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh Nghệ An có có 32.833 chỉ tiêu tuyển sinh vào 84 trường THPT trong toàn tỉnh. Trước kỳ thi này diễn ra, các trường THCS đã tổ chức định hướng phân luồng cho gần 9.000 học sinh có học lực trung bình và trung bình khá trong tổng số hơn 43.000 học sinh lớp 9.

Điểm mới của kỳ thi này là lần đầu tiên Nghệ An đưa vào sử dụng bài thi tổ hợp. Ngoài các môn Toán, Ngữ văn, thí sinh sẽ phải làm bài thi tổ hợp với các môn thành phần Ngoại ngữ, Sinh học và Giáo dục công dân. Môn Toán, Ngữ văn thi tự luận, bài thi tổ hợp sẽ được thi với hình thức trắc nghiệm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, tại Nghệ An có 2 hình thức tuyển sinh là xét tuyển và thi tuyển. Có 62 trường tổ chức thi tuyển, 22 trường (chủ yếu là các trường ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên tại 21 huyện, thành, thị sẽ xét tuyển.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã bố trí 64 hội đồng thi với 1.412 phòng thi, huy động 4.672 cán bộ, nhân viên, giáo viên làm công tác coi thi, bảo vệ, phục vụ kỳ thi. Sở cũng thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/6. Sáng 6/6, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, buổi chiều các thí sinh thi môn Tổ hợp. Sáng ngày 7/6, các thí sinh làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài thi tự luận là 120 phút, môn Tổ hợp thi trong 90 phút.

Hoàng Lam