Đà Nẵng, TPHCM:

Hơn 60.000 HS dự thi tuyển sinh vào lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay 21/6, hơn 60.000 học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và TPHCM bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT năm học 2011- 2012.

Hơn 60.000 HS dự thi tuyển sinh vào lớp 10 - 1

Các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010- 2011 vào THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

 
Tại Đà Nẵng, sáng nay, 12.749 học sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011- 2012. Trong 2 ngày 21 và 22/6, thí sinh (TS) sẽ thi lần lượt các môn Ngữ văn, ngoại ngữ (Anh, Pháp) và Toán.

Sở GD- ĐT TP Đà Nẵng đã thành lập 29 Hội đồng coi thi với 537 phòng thi; đồng thời, điều động hơn 1.500 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi.

Được biết, năm học 2011- 2012, Sở GD- ĐT Đà Nẵng có chỉ tiêu tuyển sinh gần 11 nghìn học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP. Đã có 13.236 TS đăng ký nguyện vọng 1 (kể cả đăng ký xét tuyển vào THPT Phạm Phú Thứ) và 12.324 TS đăng ký nguyện vọng 2 vào 16 trường THPT công lập trên địa bàn TP.
 
Tại TPHCM, sáng nay, 50.207 TS dự thi vào lớp 10 năm học 2011 - 2012, giảm hơn năm trước khoảng 6.000 TS. Mặc dù vậy, số TS dự thi vào hệ chuyên tăng hơn năm ngoái gần 300 TS.
 
Năm nay, có tổng cộng 96 hội đồng thi trên địa bàn 15 quận, huyện tổ chức thi tuyển, trong đó: 84 hội đồng hệ thường và 12 hội đồng hệ chuyên. Toàn thành phố có 50.207 học sinh THCS bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, giảm khoảng 6.000 TS so với năm 2010. Trong đó, hệ thường có đến 41.956 TS, giảm hơn 6.100 em. Riêng môn ngoại ngữ có 41.627 TS thi tiếng Anh; tiếng Pháp là 202 TS và tiếng Nhật có 127 TS thi.
 
Hơn 60.000 HS dự thi tuyển sinh vào lớp 10 - 2
 Các thí sinh tại hội đồng thi Trần Văn Ơn (Q.1, TPHCM) bước vào buổi thi môn đầu tiên - môn Văn.

Còn với hệ chuyên có 8.251 TS dự thi, tăng gần 300 TS. Trong đó, đông nhất là hệ  chuyên Anh với 2.690 TS dự thi; chuyên Toán: 2.355 TS dự thi; chuyên Hóa là 1.211TS; chuyên Văn: 993 TS; chuyên Lý: 616 TS; chuyên Sinh: 303 TS và chuyên Tin: 83 TS.

Để phục vụ tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, TPHCM huy động 7023 cán bộ coi thi và khoảng 1000 giáo viên chấm thi.

Sáng nay, TS sẽ dự thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút). Sáng mai 22/6, TS dự thi môn Toán (120 phút) và chiều dự thi môn chuyên (150 phút).

 Dự kiến điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 3/7 và điểm chuẩn tuyển sinh các nguyện vọng vào các trường THPT công lập được công bố vào ngày 17/7.

Năm nay, TPHCM tiếp tục thực hiện hai phương án tuyển sinh lớp 10 là xét tuyển và thi tuyển. Các trường THPT trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và các quận Thủ Đức, Bình Tân, 2, 6, 9 sẽ xét tuyển.

Khánh Hiền - Lê Phương