Huế: 1 thí sinh đau bụng dữ dội phải bỏ thi giữa chừng

(Dân trí) - Sáng nay tại hội đồng thi THCS Thống Nhất, TP Huế, có 1 thí sinh khi làm bài được gần 2/3 thời gian đã lên cơn đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Do bị đau quá nặng nên thí sinh này đã phải dừng thi.

Sau khi được cấp cứu tại điểm thi nhưng thí sinh này vẫn không dứt cơn đau bụng, các bác sĩ và công an đã chuyển em này đến phòng điều trị cách ly ở BV ĐH Y Dược Huế. Trước đó, bài và đề của em đã được giám thị phòng thi thu lại và sẽ được chấm bình thường theo quy chế của các thí sinh bị đau ốm đột xuất trong phòng thi.

Cũng trong sáng nay, 1 thí sinh sử dụng điện thoại di động trái phép trong phòng thi ở hội đồng ĐH Sư phạm A cũng bị đình chỉ thi. 2 thí sinh khác bị khiển trách. Đáng chú ý tình trạng sử dụng điện thoại di động trong ngày hôm qua đã xảy ra đối với 2 thí sinh ở hội đồng ĐH Kinh tế Huế và ĐH Ngoại ngữ Huế.

Số lượng thí sinh hôm nay thi ở 23 điểm thi có giảm thêm 48 em so với buổi thi chiều qua, nâng tổng số thí sinh vắng mặt lên 2.701 em. Như vậy tính từ buổi thi đầu đến nay, có tổng số 117 em nghỉ dần với nhiều lý do khác nhau như làm bài không được rồi bỏ thi, bỏ thi không lý do, đau ốm...

Số thí sinh có mặt là 16.632 em, chiếm tỷ lệ 86,037% - một tỷ lệ khá cao khi số thí sinh bị “rơi rụng” ít so với buổi thi đầu tiên (chiếm tỷ lệ 86,63%).

Huế: 1 thí sinh đau bụng dữ dội phải bỏ thi giữa chừng - 1
Các thí sinh làm bài nghiêm túc tại hội đồng ĐH Sư phạm Huế.

Thầy Hoàng Hữu Hòa, Trưởng ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thường trực hội đồng tuyển sinh ĐH Huế 2011 tổng kết kỳ thi đợt 1 tại Huế: “Có thể nói, đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh 2011 tại ĐH Huế đã diễn ra an toàn và nghiêm túc. Nhìn chung, các cán bộ tham gia trong đợt 1 đều đã thể hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Về phía thí sinh dự thi cũng đã rất nghiêm túc trong việc làm bài thi của mình.

 

Sáng nay, sau khi đi thanh tra tại một số điểm thi, Thanh tra tuyển sinh của BD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế. Các cán bộ coi thi và thí sinh làm bài rất nghiêm túc, các phòng thi đảm bảo theo các yêu cầu của Quy chế tuyển sinh, đặc biệt là HĐTS đã tập huấn và phổ biến các tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, phục vụ thi và Ban phụ trách điểm thi rất cụ thể và chi tiết, nhờ đó mà họ nắm rất vững về Quy chế tuyển sinh và thuận lợi trong tác nghiệp”.

 

Sau buổi thi sáng nay, tình trạng kẹt xe nhẹ cũng đã xảy ra tại một số điểm thi như ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học... Tại các cầu Phú Xuân, Trường Tiền cũng xảy ra kẹt xe trong nửa tiếng. Tuy nhiên luồng giao thông đã được điều tiết trở lại bình thường sau đó.


Huế: 1 thí sinh đau bụng dữ dội phải bỏ thi giữa chừng - 2
Kết thúc kỳ thi đợt 1, sáng nay đã có kẹt xe ở một số nơi tại TP Huế. Cầu Trường Tiền đã bị kẹt trong gần nửa tiếng đồng hồ.
 
Đại Dương