HV Ngân hàng xét tuyển 284 chỉ tiêu ĐH chính quy ngoài ngân sách

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa chính thức đồng ý cho Học viện Ngân hàng tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu đào tạo ĐH chính quy hệ ngoài ngân sách năm 2010 theo nhu cầu xã hội.

Đối tượng tham gia xét tuyển là những thí sinh dự thi vào trường khối A có điểm thi từ 20,5 điểm. Theo đó, trường xét tuyển 284 thí sinh vào học hệ đào tạo ngoài ngân sách với hai chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh.
 
Những sinh viên theo học hệ ngoài ngân sách được hưởng quyền lợi như những sinh viên học hệ chính quy của trường, cấp bằng chính quy. Mức học phí đóng theo tín chỉ, mỗi tín chỉ là 295.000 đồng, tương đương với mức học phí 950.000 đồng/tháng theo quy chế.

Cũng theo thông tin từ Học viện Ngân hàng, năm học 2009-2010, Học viện đã buộc phải thôi học vì lý do kết quả học tập kém đối với 95 sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của Học viện Ngân hàng. Trong đó, hệ đại học chính quy niên chế có 10 sinh viên; hệ đại học, cao đẳng chính quy tín chỉ 85 sinh viên.

Những sinh viên thôi học này được thông báo trả về địa phương nơi có hộ khẩu thường trú trước khi đi học theo quy chế.

Hồng Hạnh