Ít thí sinh thi khối C, cửa hàng photocopy vắng khách

(Dân trí) - Thông thường, đến ngày thi các môn tự luận là mùa ăn nên làm ra của thị trường “phao thi”, nhưng năm nay tình hình đã khác trước. Các “phố” phao thi trên địa bàn TPHCM đều vắng lặng.

Khu vực quanh ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM - nơi được xem là “chợ đầu mối” thị trường “phao thi” của những năm trước thì năm nay lại im ắng lạ thường.

Ít thí sinh thi khối C, cửa hàng photocopy vắng khách  - 1
Các tiệm photocopy vắng khách.

Dừng chân tại cửa tiệm H.Vân, đầu đường An Dương Vương (Q. 3), bà chủ giới thiệu với giọng não nề: “Ở đây chỉ có vài cửa hàng quen mối mới có tài liệu thu nhỏ này thôi. Các quán khác không làm nữa vì in mỗi cuốn tài liệu này mất thời gian lắm mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Nếu em mua 10 cuốn chị nhận photo 2 cuốn không lấy công”.

Lý giải cho sự hào phóng của bà chủ H.Vân trên, cô bán nước ở gần đó giải thích: “Bây giờ học sinh ít chọn khối C lắm, có chăng thì những đứa siêng học mới thi vào đây thôi. Có photo ra cũng không bán được, ngay năm ngoái, học sinh đến đăng ký luyện thi rồi mua tham khảo cũng chẳng mặn mà gì rồi”. 

Ít thí sinh thi khối C, cửa hàng photocopy vắng khách  - 2
Nhiều sĩ tử cho rằng “không dại mà đem phao vào phòng thi”.

Theo một chủ cửa hàng chuyên cung cấp tài liệu in cuốn nhỏ gần đó vẫn tha thiết mời mọc, giải thích cho tình trạng chung của các tiệm phao thi.: “Chúng tôi làm nghề này lâu lắm rồi, luôn biết chọn những loại nào để bán nhưng xem ra bây giờ đói lắm. Mấy năm trước bán "phao" thì là lãi nhất. Nhưng năm nay nghe nói Bộ làm chặt, cũng ít người hỏi nên chúng tôi không bày bán sẵn. Họa hoằn lắm thì cũng có mối từ các quận lân cận đến chào hàng thôi”.

Đa phần các thí sinh thi môn tự luận đều có kinh nghiệm học riêng. Lê Thanh Nga, một học sinh quê ở Hà Tĩnh, cho biết: “Năm ngoái mình tập trung học theo các sách tham khảo quá nhiều, kiến thức thì rộng lại ôn lan man nên không có thời gian ôn lại bài, kết quả vẫn không đỗ. Do đó, năm nay mình rút kinh nghiệm, chỉ ôn theo bài giảng của thầy cô và tham gia một số lớp học trực tuyến”.

Nguyễn Văn Bình, học sinh ôn thi quê ở Bình Thuận cũng cho biết, năm ngoái do không có kinh nghiệm nên cậu cũng đi ôn luyện tràn lan ở các “lò” luyện thi. “Tuy nhiên, không phải cứ lao đầu đi học nhiều là tốt, nên biết kiến thức của mình yếu ở phần nào để bổ sung phần đó, còn lại nên dành thời gian để mình tự học, tự luyện”.

Hải Thanh