Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh hớn hở ra về

(Dân trí) - Nhiều thí sinh tại các hội đồng thi ở TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ... đều có chung ý kiến rằng đề thi tốt nghiệp môn Hóa không quá khó, vừa sức với thí sinh có học lực trung bình khá.

Chiều nay, các thí sinh làm bài thi môn Hóa trong thời gian 60’. Đề thi môn Hóa gồm 48 câu trắc nghiệm (40 câu cơ bản, 8 câu nâng cao).
 
Tại hội đồng thi trường THPT Gia Định (Q. Bình Thạnh), TPHCM không có thí sinh làm xong sớm nhưng vừa ra khỏi phòng thi, các bạn hớn hở nói với nhau là đề thi dễ hơn so với thi thử.
 
Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh hớn hở ra về - 1
Thí sinh TPHCM vui vì làm tốt bài thi Hóa. (Ảnh: Lê Phương)
 
Thí sinh Nhật Hạ (THPT Hoàng Hoa Thám) khoe ngay với người thân: “Đề dễ lắm, em làm được hết, chắc ít nhất cũng được 7 điểm”. Thí sinh Nguyễn Hoàng (THPT Võ Thị Sáu) cũng tự tin không kém, em áng chừng mình được 9 điểm.

Theo ghi nhận của PV, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng đều phấn khởi vì làm bài tốt trong ngày thi đầu với hai môn các đề thi Ngữ văn và Hóa học. Đề thi 2 môn này năm nay được nhận định là “không quá khó, hoàn toàn vừa sức với một thí sinh trung bình khá” theo các giáo viên bộ môn.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hội đồng thi Hai Bà Trưng, TP Huế, đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi không khó, có em còn làm xong trước gần 30 phút.  

Em Mỹ Uyên (học sinh trường An Lương Đông, Phú Lộc) hồ hởi nói: “Đề dễ lắm ạ. Mới phát đề, em nhìn vào là làm được ngay, cả phòng em bạn nào cũng làm được”. 

Ra khỏi cổng trường, hầu như trên khuôn mặt em nào cũng thể hiện rõ  sự vui mừng. Ba mẹ ngồi bên ngoài, nhìn con phấn khởi chạy ra, sự âu lo cũng như tan biến khi nhìn thấy nụ cười trên môi con. 

Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh hớn hở ra về - 2
Niềm vui của các thí sinh TP Huế vì làm được bài trong môn thi chiều nay. (Ảnh: Huỳnh Hải - Phạm Tâm -  Ngô Nguyễn)

Nhiều thí sinh tại Cần Thơ sau khi thi xong môn Hóa học chiều nay đều tỏ ra vui mừng vì các em cho biết đề ra khá dễ. Hầu hết các em thi ở điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm cho rằng, đề thi thật còn “dễ” hơn đề thi thử.

Em Đông Anh (học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa) vui vẻ nói: “Cũng có một số câu khó buộc phải mất thời gian để giải nhưng nhìn chung em đều làm được hết, độ khoảng 70%”. Nhiều thí sinh khác cho biết, phần bài tập có phần “dễ ăn” hơn lý thuyết.

Tại điểm thi Trường THCS Lương Thế Vinh, em Trần Huỳnh Trọng (học sinh THPT Châu Văn Liêm) nói: “Đề có 34 câu lý thuyết, 6 câu bài tập làm trong thời gian 60 phút em nghĩ cũng vừa sức. Trong đó phần lý thuyết khó ở một số câu, còn phần bài tập thì chỉ cần thuộc phương trình là có thể làm được”.

Tuy nhiên, cũng có một số em cho biết đề dễ nhưng lại không học bài nên hơi run vì thời gian chỉ có 60 phút, do thi trắc nghiệm nên nhiều câu các em cứ đánh may rủi.

Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh hớn hở ra về - 3
Những gương mặt thí sinh Cần Thơ hớn hở sau khi thi môn Hóa học. (Ảnh: Đại Dương - Thành Chung)

Kết thúc môn thi Hóa Học, em Nguyễn Thị Lan, học sinh Trường THPT 19-5, Hòa Bình hồ hởi chia sẻ: “Đề thi Hóa không quá khó, mức khó khoảng 90% so với đề thi thử trước đó. Hầu hết là chúng em phải vận dụng những hiểu biết về kiến thức và suy nghĩ cá nhân của mình. Nhưng nhìn chung em thấy đề thi môn Hóa năm nay thế là vừa sức với chúng em”.

Kết thúc môn Hóa, nhiều thí sinh hớn hở ra về - 4
Thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT 19-5, Hòa Bình tự tin sau ngày đầu tiên. (Ảnh: Quốc Cường)
Nhóm PV