Kết thúc ngày thi ĐH đầu tiên: Hơn 1.700 thí sinh bỏ thi

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi ĐH đợt 1, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, có 1.717 thí sinh bỏ thi, giảm 0,26% so với số thí sinh dự thi môn Toán. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật đã lên tới 71.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh (TS) dự thi môn Vật lý là 651.815, giảm 1.717 so với TS dự thi môn Toán. Đặc biệt, trong ngày thi đầu tiên này, có một cán bộ coi thi bị đình chỉ vì đã làm rách bài thi của TS và một cán bộ bị khiển trách. Do đây là lỗi cho cán bộ coi thi nên bài thi này vẫn được chấm như các bài thi bình thường.

71 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó Hội đồng coi thi phải ra quyết định đình chỉ 51 TS, phần lớn mang điện thoại vào phòng thi, 17 TS bị khiển trách và 3 TS bị cảnh cáo.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Mạnh Dũng, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết: “Trong ngày làm thủ tục dự thi (3/7) Học viện đã nhận được công văn của Bộ báo có 2 thí sinh đã thuộc diện "đình chỉ thi 2 năm" do sử dụng giấy báo điểm giả dự thi vào trường của năm học trước. Do vậy, Học viện đã đình chỉ thi luôn 2 thí sinh này".

* Theo báo cáo của Hội đồng coi thi cụm Cần Thơ, buổi thi môn Vật lý có 9.347 TS bỏ thi; trong đó ĐH Cần Thơ có 7.872 em và ĐH TPHCM là 1.475 em bỏ thi. Số TS có mặt dự thi là 40.006 em, tỷ lệ đạt 81,1%.

Cũng trong buổi thi môn Vật lý, 1 TS tại điểm thi Trường THCS An Hòa 2 bị khiển trách do cố nán làm bài khi đã hết giờ làm bài.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, cụm thi Vinh có 4 TS bị đình chỉ thi vì đến muộn và vi phạm quy chế thi. Một giám thị phải cấp cứu và có 63 TS bỏ thi. 
Kết thúc ngày thi ĐH đầu tiên: Hơn 1.700 thí sinh bỏ thi  - 1
Thí sinh cụm thi Vinh làm bài thi Vật lý chiều nay 4/7. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Chiều nay, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi - Trưởng cụm thi Vinh cho biết, kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi ĐH đợt 1, cụm Vinh có 24.665/38.390 TS dự thi, đạt tỷ lệ 64,25%, kết thúc buổi thi có 64 TS bỏ thi. Trong đó, TS dự thi vào ĐH Vinh giữ con số cao nhất là 77,27%, và lượng TS thi vào Học viện ngoại giao thấp nhất, đạt 35,24%.

Đầu giờ chiều nay, tại điểm thi Trường THCS Hưng Bình và THCS Vinh Tân mất điện nhưng đã được khắc phục kịp thời.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, cụm thi Vinh có 4 TS bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi. Trong đó, 1 TS ở điểm thi Trường THPT Dân Lập Hữu Nghị, 1 TS ở điểm thi Trường cấp 1 Hưng Dũng 1, 1 TS ở điểm thi Trường cấp 2 Hà Huy Tập và 1 TS ở điểm thi Trường cấp 2 Phan Bội Châu.

Cụm thi Quy Nhơn: 1 thí sinh bị đình chỉ, 2 thí sinh bỏ thi vì ốm

Kết khúc ngày thi đầu tiên, tại cụm thi Quy Nhơn có 1 TS bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi là Bùi Ngọc Hân (thi vào trường ĐH Tôn Đức Thắng) dự thi tại Hội đồng thi THCS Nhơn Phú.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp TS bị nhắc nhở, khiển trách do có biểu hiện quay cóp, vi phạm quy chế trong giờ làm bài thi là TS Nguyễn Thị Thu Nga (SBD: DQNA 7161- quê ở xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thi vào trường ĐHSP Quy Nhơn và TS Huỳnh Tấn Đạt thi vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Kết thúc ngày thi ĐH đầu tiên: Hơn 1.700 thí sinh bỏ thi  - 2
Thí sinh hoàn tất ngày thi thứ nhất kỳ thi ĐH đợt 1 tại cụm thi Quy Nhơn. (Ảnh: Bình Định)

Theo thống kê, trong ngày thi đầu tiên tại cụm thi Quy Nhơn có tổng cộng 7.463 TS vắng thi, đạt tỷ lệ hơn 83% hồ sơ đăng ký. Có thêm 30 TS dự thi môn Toán nhưng đã bỏ thi môn Vật lý vào buổi chiều. Trong đó, có 2 trường hợp TS bỏ thi giữa chừng do bị ốm gồm 1 TS tại điểm trường thi THCS Nhơn Phú và 1 TS dự thi tại nhà A1 của Đại học Quy Nhơn.

Đà Nẵng: 1 thí sinh ném bài thi qua cửa sổ

Tại Hội đồng thi Đại học Ngoại ngữ, một TS bị đình chỉ do không nộp bài thi, vò nát và ném bài thi qua cửa sổ và bỏ về thẳng, chưa ký tên vào danh sách nộp bài thi.

Đó là TS Phạm Văn Đông (SN 1991, thường trú tại Quảng Nam), SBD DDK.A.04175, dự thi tại phòng 107, điểm trường thi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.

Tin từ ĐH Đà Nẵng cho biết, so với buổi thi sáng, buổi chiều, có thêm 21 TS bỏ thi môn Vật lý. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010 đợt 1 tại Đà Nẵng, có tổng cộng 5.234 TS bỏ thi.

Nhóm PV