Khi nào ĐH Hà Nội công bố điểm thi?

(Dân trí) - 20 điểm có đỗ vào ngành Luật Kinh doanh trường ĐH Kinh tế quốc dân không? Khi nào trường ĐH Hà Nội và Học viện Tài chính có điểm? 16,5 điểm có đỗ NV2 vào ngành Tài chính ngân hàng, ĐH Quy Nhơn?

Em thi ngành Luật Kinh doanh trường ĐH Kinh tế quốc dân, dự tính được khoảng 20 điểm. Năm ngoái điểm chuẩn của ngành này là 18, của trường khối D là 20. Vậy cho em hỏi năm nay điểm chuẩn của ngành và của khối D có tăng đến 21, 22 điểm không ạ? Với điểm số của em thì có thể đỗ được không? Em đang rất hoang mang. (hoibiyeuanh_189@yahoo.com)

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân dự báo điểm chuẩn năm nay vào trường có ngành tương đương với năm trước, có ngành thấp hơn 1 chút. Với mức điểm của em cơ hội đỗ nằm trong tay rồi. Chúc em may mắn.

Vừa qua, em tham gia kỳ thi đại học vào trường ĐH Xây dựng Hà Nội và so với đáp án em tính được khoảng 20 điểm cộng với 1 điểm vùng, liệu em có đỗ được vào khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp hay không? Và liệu nếu em bị rớt khoa đó thì em có thể được vào những khoa khác chứ như cầu đường, kinh tế xây dựng được không?   (pro93_vn@yahoo.com.vn)

Năm 2010, điểm chuẩn của khoa này là 22 điểm cao nhất trường. Mỗi năm điểm chuẩn có dao động một chút từ 0,5 - 1 điểm. Do vậy, khả năng đỗ của em cũng rất lớn.

Thầy Lê Văn Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho biết, nếu thí sinh không đỗ NV1, nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu bằng điểm chuẩn.

Dân trí cho em hỏi khi nào trường ĐH Hà Nội và Học viện Tài chính có điểm ạ? Em và các thí sinh mong có những thông tin sớm về các trường đại học. (minhhangyb11@yahoo.com.vn)

Chào em, việc các trường công bố điểm sớm hay chậm là do công tác chấm thi. Với nhiều trường, chỉ chủ động chấm được các môn tự luận, còn môn trắc nghiệm phải nhờ Cục Khảo thí của Bộ GD-ĐT chấm. Do vậy, việc công bố điểm thi các trường còn phụ thuộc nhiều vào các đơn vị chấm nhanh hay chậm. Trường nào cũng mong có điểm sớm để công bố cho thí sinh.

Theo thông tin từ trường ĐH Hà Nội và Học viện Tài chính, hiện nay các trường đang hoàn tất khâu cuối cùng, dự kiến cuối tuần này hoặc đầu tuần sau công bố điểm thi cho thí sinh. Khi các trường công bố điểm, Dân trí sẽ sớm cập nhật để các thí sinh tham khảo.

Em thi đại học khối A được 19 điểm thì có thể đậu ngành Kỹ thuật xây dựng ĐH Kiến trúc TPHCM không? Năm ngoái ngành này lấy 18.5. Khối A năm nay đề khó hơn nhiều, theo chuyên gia thì điểm chuẩn ngành này có xuống không? (huykhoado1412@yahoo.com)

Nhìn chung phổ điểm thi của thí sinh năm nay so với năm trước điểm cao tuyệt đối rất ít. Phổ điểm trung bình là nhiều. Nhiều trường đại học đã dự kiến điểm chuẩn chỉ tương đương với năm trước, khả năng còn thấp hơn 1 chút.

Với mức điểm của em, khả năng đậu đến 90%. Chúc em may mắn.

Em thi ĐH khối A được >=16,5 điểm cộng với ưu tiên là 18. Em đăng kí NV1 ngành tài chính ngân hàng ĐH Ngân hàng TPHCM (điểm chuẩn năm 2010 là 20), biết chắc rằng mình không đậu NV1. Em muốn đăng kí NV2 ngành Tài chính ngân hàng trường ĐH Quy Nhơn (điểm chuẩn năm 2010 là 13). Em muốn hỏi: không biết năm nay trường có còn chỉ tiêu để vào không? Nếu không, em có cơ hội vào ngành Hệ thống thông tin kinh tế của trường ĐH Ngân hàng TPHCM không? Và NV2 em chỉ nộp được vào 1 trường đúng không? (khurungtuthan@gmail.com)

Chào em, điểm chuẩn dự kiến hiện nay của nhiều trường đại học sẽ tương đương với năm 2010.

Năm 2010, điểm chuẩn NV2 của ngành Hệ thống thông tin - ĐH Ngân hàng TPHCM là 18 điểm. Năm nay, dự kiến sẽ dao động nhưng không đáng kể, có thể thấp hơn 0,5 điểm hoặc cao hơn 0,5 điểm. Do vậy, nếu năm nay ngành này xét tuyển NV2 và với mức điểm 18 mà em dự kiến thì khả năng đỗ NV2 của em rất lớn.

Tương tự, ĐH Quy Nhơn năm nào cũng dành chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Với mức điểm của em, khả năng đậu NV2 vào trường cũng rất lớn.

Với việc nộp NV2 năm nay em được nộp vào nhiều trường. Năm nay, hàng ngày các trường đều công bố nhận hồ sơ xét tuyển từng ngày trên mạng. Nếu em nộp NV2 vào ĐH Ngân hàng TPHCM thấy khả năng mình không đậu (vì có nhiều bạn có điểm cao hơn) thì em có thể rút hồ sơ nộp sang trường khác. Năm nay các thí sinh được 15 ngày để nộp - rút hồ sơ xét tuyển. Chúc em may mắn.

Cho em được hỏi, em thi vào trường ĐH Ngoại Thương khối D1, vào khoa Thương Mại Quốc Tế. Theo dự tính em được khoảng 21.5. Em muốn hỏi trường có tuyển hệ ngoài công lập không và tổng điểm của em nếu tiếng Anh nhân hệ số 2 được khoảng 28 đến 29 điểm thì liệu em có được chuyển xuống khoa Tiếng Anh thương mại không? (zanessa2209@gmail.com)

Năm 2010, điểm sàn trúng tuyển chung vào trường, áp dụng cho cả hai cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM: khối A: 24, khối D: 22. Trường không xét tuyển NV2.

Theo thông tin của Hiệu trưởng nhà trường thì điểm chuẩn năm nay tương đương với năm 2010. Do vậy, mức điểm của em phải đạt điểm sàn vào trường thì em mới có cơ hội không đỗ NV1 ngành đăng ký thì em được chuyển sang ngành khác thấp hơn. Trường năm nay tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ chứ không chuyển hệ ngoài ngân sách.

Cho em hỏi, nếu điểm em là Hóa 5,2 Lí 6,2 thì sẽ bị làm tròn xuống hết thành 5 và 6 không? Như thế thì em bị thiệt nửa điểm à? (fuuko_3993@yahoo.com.vn)

Bộ GD-ĐT đã ra quy định chấm lẻ đến 0,25 nên mức điểm em đưa ra sẽ không như em tính.

Giả dụ, môn Hóa của em là 5,2 thì máy tính sẽ chấm là 5,25; Lý 6,2 thì thành là 6,25. Việc quy tròn điểm chỉ tính trên tổng điểm 3 môn thi.

Ban Tư vấn tuyển sinh