Khối các trường ĐH công an kiểm tra “phao” từ vòng ngoài

(Dân trí) - Đến thời điểm này, khối các trường công an như Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh, ĐH Phòng cháy chữa cháy đã hoàn tất công tác chuẩn bị tuyển sinh ĐH. Để tránh quay cóp trong phòng thi, các trường đã lên phương án ngăn chặn “phao” từ vòng ngoài.

Khối các trường ĐH công an kiểm tra “phao” từ vòng ngoài - 1
Kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào phòng thi.

Theo thông tin từ Học viện Cảnh sát nhân dân, năm nay trường nhận được 13.591 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó khối A: 3.296, khối C: 9.592. Học viện CSND đã huy động hơn 800 cán bộ phục vụ kỳ thi với 4 cụm thi, hơn 300 phòng thi ở 15 điểm thi.

Học viện đã phối hợp với Ccông an huyện Từ Liêm bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự vòng ngoài, đồng thời huy động hơn 400 sinh viên tình nguyện cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, giao thông trong suốt thời gian diễn ra hai đợt thi. Năm nay, Học viện CSND chỉ có 3 điểm thi đặt tại trường tiểu học.

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân số lượng đăng ký dự thi là 4.028 hồ sơ (phía Bắc) và 68 hồ sơ (phía Nam), trong đó khối A là 1.190 và khối C là 1.677, khối D là 421. Kỳ tuyển sinh năm nay là Học viện ANND mở thêm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước với hai khối thi là C, D1. Khối A đợt I Học viện có 75 phòng thi tại 4 điểm thi, khối C, D1 đợt II sẽ có 81 phòng thi. Toàn bộ giáo viên của Học viện đã được huy động tham gia kỳ thi, đồng thời 50 sinh viên tình nguyện cũng tham gia phối hợp giữ gìn trật tự điểm thi, hướng dẫn thí sinh. Thiếu tướng Nguyễn Thủ Thanh, phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân, trưởng ban coi thi cho biết, xác định tầm quan trọng của kỳ tuyển sinh nên Đảng ủỷ Học viện đã ra một nghị quyết về thi tuyển sinh.

ĐH Phòng cháy chữa cháy năm nay có 2.266 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gấp ba lần so với năm trước, trong đó, phía Nam có 1.244 và phía Bắc là 1.022. Với chỉ tiêu hệ ĐH (công an) chỉ có 180 và trung cấp là 200 thì tỉ lệ chọi của ĐH Phòng cháy chữa cháy khá gắt gao: 1/11. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có rất ít thí sinh dự thi vào ĐH PCCC như Cần Thơ có 1 thí sinh, Quảng Ninh có 4 thí sinh. Năm nay, ĐH PCCC có 31 phòng thi phía Bắc và 37 phòng thi phía Nam. Tại phía Bắc, trường chỉ có một điểm thi đặt tại ĐH PCCC, phía Nam có 37 phòng thi, trong đó có 6 phòng thi trường phải thuê ở bên ngoài.

Để tránh quay cóp trong phòng thi, các trường công an đã lên phương án ngăn chặn “phao” từ vòng ngoài. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Học viện Cảnh sát cho biết: “Trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống coi thi chặt, xử lý nghiêm, sẽ ngăn chặn “phao” từ ngay vòng ngoài, như thế vừa tạo kỳ thi công bằng và tránh để thí sinh không bị xử lý đáng tiếc”. Còn Học viện An ninh nhân dân đã lựa chọn những giáo viên trung thực làm công tác coi thi. Thiếu tướng Nguyễn Thủ Thanh cho biết, quan trọng nhất là mỗi giám thị, mỗi giáo viên sẽ phải tự ý thức được trách nhiệm của mình.

Phương Hạnh

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010