Không có chứng minh nhân dân có được dự thi ĐH?

(Dân trí) - Điểm liệt đại học là 0 điểm hay 2 điểm? Không có chứng minh nhân dân có được dự thi? Điểm thi dưới điểm sàn của Bộ GD-ĐT có được xét tuyển NV2?

Trong giấy báo dự thi của em và các bạn cùng lớp có ghi địa chỉ trường năm lớp 10, còn năm lớp 11 và 12 chỉ ghi "như trên”. Nhưng năm lớp 12 thì trường em chuyển về địa điểm mới, địa điểm cũ bàn giao cho 1 trường THPT khác. Vậy có ảnh hưởng gì đến việc gửi giấy báo kết quả sau này không? Em có phải sửa lại trong ngày làm thủ tục dự thi không? Và điểm liệt đại học là 0 điểm hay 2 điểm? (bexinh1610@gmail.com)

Không ảnh hưởng gì tới việc gửi giấy báo kết quả sau này của các em vì lúc đó nhân viên bưu điện họ sẽ biết để chuyển. Em không phải sửa lại trong ngày làm thủ tục dự thi như thế càng rắc rối

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh ĐH,CĐ 2011, thí sinh gửi về hộp thư: tuyensinh@dantri.com.vn

thêm. Điểm liệt trong thi đại học là điểm 0 vì điểm thi đại học được tính từ 0,25 điểm. Ví dụ: điểm thi em được 5,75 điểm sẽ được làm tròn thành 6 điểm.

Em đăng kí dự thi ĐH vào 2 trường là ĐH là Mỏ Địa chất (Hà Nội) và CĐ xây dựng 2 (Phú Yên), nhưng hiện nay em vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi. Vậy nếu trường hợp không nhận được giấy báo dự thi thì em phải làm như thế nào? Không có giấy báo dự thi có thi đại học được không? (thanh06c2@gmail.com)

Em không nên lo lắng nhiều, em vẫn được dự thi đại học. Tuy nhiên, em gọi điện lên trường để hỏi thông tin về địa điểm thi, phòng thi của mình. Đến ngày làm thủ tục dự thi, em đến tập trung và báo với cán bộ tuyển sinh chưa nhận được giấy báo dự thi.

Do hoàn cảnh mà em không làm đựợc giấy chứng minh nhân dân, sắp tới ngày thi đại học ,nếu không có CMND, không biết em có được vào phòng thi không? (nguyennhat2293@yahoo.com.vn)

Trong trường hợp không làm được chứng minh nhân dân, em cần xuất trình các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh, đóng dấu và xin xác nhận của chính quyền, công an nơi em đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú dài hạn. Em phải có mặt trong ngày làm thủ tục dự thi tại địa điểm thi theo giấy báo, xuất trình các giấy tờ kể trên cùng với tờ phiếu số 2 của hồ sơ đăng ký dự thi để hội đồng thi đối chiếu hoặc trường sẽ yêu cầu em làm cam đoan và cho chụp ảnh tại chỗ để làm thẻ vào dự thi.

Cho em hỏi ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp của ĐH Kiến trúc Hà Nội và ĐH Xây dựng Hà Nội khác nhau như thế nào? Tại sao ngành này ở ĐH Kiến trúc Hà Nội năm ngoái chỉ lấy 16 điểm nhưng ĐH Xây dựng Hà Nội lại lấy tới 22 điểm? (thekingofterror@yahoo.com.vn)

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp của 2 trường chỉ giống nhau khoảng 50 - 60% vì thực hiện theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT. Còn lại khác nhau khoảng 40 - 50% kiến thức chuyên ngành do 2 trường tự biên soạn theo tính chất và thế mạnh riêng của từng trường.

Về điểm chuẩn, các trường lấy điểm chuẩn theo điểm thi của thí sinh đăng ký dự thi vào trường. Điểm thi cao thì điểm chuẩn cao.

Em là học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp THPT và định thi vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc (hệ ngoài Sư phạm) của trường đại học Sư phạm TPHCM năm 2010-2011. Em muốn hỏi là: Điểm chuẩn của trường năm 2009-2010 là 18 điểm đã nhân hệ số, nếu em thi 3 môn Toán, Văn, tiếng Trung được 20 điểm (đã nhân hệ số) nhưng điểm thực khi chưa nhân hệ số là 12 điểm (thấp hơn 1 điểm so với điểm sàn khối D của Bộ) thì em có trúng tuyển không? Nếu không trúng tuyển thì em có được xét nguyên vọng 2 không? (ngoisaotrongtraitimtoi172@yahoo.com)

Em vẫn trúng tuyển nếu nhà trường tiếp tục thực hiện lấy điểm chuẩn đã nhân hệ số như năm 2010. Tuy nhiên, điểm chuẩn mỗi năm sẽ khác nhau. Nếu không trúng tuyển vào trường mà với số điểm thi dưới điểm sàn của Bộ thì em không được xét tuyển NV2.

Ban Tư vấn tuyển sinh