Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM:

Không dễ vào trường tốp trên

(Dân trí) - Năm nay, theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM thì chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tăng 2.862 chỉ tiêu. Tuy nhiên thực tế thì tỉ lệ tăng chủ yếu ở những trường xét tuyển trong khi đó khu vực thi tuyển thì chỉ tiêu lại giảm đến hơn 2.500 chỉ tiêu.

Nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 mừng thầm khi thấy tổng số học sinh THCS dự kiến tốt nghiệp năm nay giảm hơn 700 em trong khi chỉ tiêu vào trường công lập tăng 2.862 chỉ tiêu. Nhưng thực tế, số chỉ tiêu tăng chủ yếu là ở khu vực xét tuyển là chính với gần 6.000 chỉ tiêu, còn hệ thi tuyển lại giảm hơn 2.500 chỉ tiêu.

 

Không dễ vào trường tốp trên - 1
Các phụ huynh của một trường THCS ở quận 1, TPHCM tìm hiểu chỉ tiêu vào các trường công lập năm nay.

Đáng chú ý, những trường tốp trên có tiếng, thu hút đông thí sinh dự thi và điểm tuyển cao nhất các quận lại giảm khá nhiều chỉ tiêu. Đơn cử như Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q. Tân Bình) vốn có tiếng về chất lượng đào tạo, điểm đầu vào các năm đều cao thì năm nay chỉ tiêu là 585, giảm hơn năm ngoái 150 chỉ tiêu.
 
Còn ở quận 3, Trường THPT Lê Quý Đôn tổng chỉ tiêu 450, giảm đến 225 chỉ tiêu; Trường THPT Marie Curie tuyển 1.000, giảm 125 chỉ tiêu  so với năm ngoái, còn THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 585 chỉ tiêu, giảm 105.
 
Trường “điểm” của quận Bình Thạnh là THPT Gia Định tuyển 885, giảm tới180 chỉ tiêu. Tương tự, đó cũng là số chỉ tiêu giảm của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q. Gò Vấp) năm nay so với năm ngoái; THPT Nguyễn Trung Trực cũng giảm 90 chỉ tiêu; Trường THPT Phú Nhuận (Q. Phú Nhuận) giảm 45 chỉ tiêu…
 
Nhìn chung, các trường năm trước lấy điểm chuẩn từ 31 điểm trở lên có xu hướng giảm chỉ tiêu. Năm 2010, Trường Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất NV1 đến 41,75 điểm; THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đến 40 điểm NV1; THPT Lê Quý Đôn cũng nằm trong tốp cao là 37,5 điểm NV1.
 
Ngược lại đó, một số trường tốp dưới lại có chỉ tiêu tăng. Đơn cử như ở quận 4, hai trường THPT Nguyễn Trãi và Nguyễn Hữu Thọ có chỉ tiêu năm nay tăng đến 410 chỉ tiêu, riêng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ có tăng tới 225 chỉ tiêu. Tương tự, các trường như THPT Lê Thánh Tôn (Q.7), Võ Trường Toản (Q.12), Nguyễn Thái Bình (Q. Tân Bình) và trường Tây Thạnh (Q. Tân Phú) đều tăng 135 chỉ tiêu.
 
Như vậy, với tình hình chỉ tiêu năm nay thì cuộc đua vào những trường tốp trên sẽ hết sức căng thẳng. Các phụ huynh và thí sinh cần phải cân nhắc kỹ trước thi đăng ký các nguyện vọng vào các trường công lập. Từ nay đến ngày 15/5 - hạn cuối nộp hồ sơ, còn khoảng 10 ngày để các thí sinh quyết định chọn trường hợp lý và vừa sức mình.

 

Lê Phương