Không nên quá ngạc nhiên về kết quả thi tốt nghiệp “đẹp”

(Dân trí) - Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng “đột biến” như năm nay, dư luận cho rằng Bộ GD-ĐT có ý “thả lỏng” cho thí sinh để có kết quả tốt nghiệp “đẹp”. Tuy nhiên, ông Văn Đình Ưng, Phó chánh văn phòng - Bộ GD-ĐT khẳng định: “Do học sinh học tốt hơn năm trước!”.

Không nên quá ngạc nhiên về kết quả thi tốt nghiệp “đẹp” - 1
Thí sinh vui mừng khi làm được bài.
 
Các tỉnh vừa công bố điểm thi đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ đỗ khá cao, nhiều tỉnh phía Bắc đạt 98 đến 99%. Bộ GD-ĐT đánh giá sao về những con số này?

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tôi thấy rằng, lứa học sinh thi tốt nghiệp năm nay học tốt hơn năm trước. Còn việc ra đề thi khó hay dễ thì không phải bởi năm nào cũng thế, khi nghiên cứu để ra đề thi, nhiều thầy giáo cũng xác định đề thi vừa phải, không hóc búa, thậm chí học sinh trung bình có ý thức học là đỗ tốt nghiệp.

Ngoài ra, trước khi thi các em đã được các thầy cô giáo ôn luyện rất kỹ, nhất là các em học sinh yếu. Đặc biệt nhất là nguồn kênh từ các báo, đài đã tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh, phụ huynh trước kỳ thi rất rầm rộ. Như tôi đây, cũng đã tham gia mấy cuộc tư vấn tâm lý trước kỳ thi do các trường đứng ra tổ chức. Ngoài ra, suốt mấy ngày thi năm nay thời tiết rất mát mẻ, khô ráo cũng là yếu tố thuận lợi để các em thi với chất lượng bài tốt hơn. Đúng là “mưa thuận, gió hòa” nên kết quả thi tốt nghiệp cao là điều ngạc nhiên.

Dư luận cho rằng, giám thị trông thi năm nay có phần lỏng hơn và việc Bộ GD-ĐT cắt giảm đến hơn 70 lần trong tổng số thanh tra các hội đồng thi. Ông nghĩ sao?

Mấy năm trước đây, việc thi cử có nhiều phức tạp nên Bộ phải cử ra nhiều cán bộ làm công tác thanh kiểm tra. Nhưng khi tình hình đã được cải thiện, tốt lên thì việc rút bớt thanh tra là việc bình thường.

Cách đây 3 năm, dư luận “sốc” với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của nhiều địa phương quá thấp. Lúc đó, Bộ đã làm gì để các địa phương có thể “bứt phá” như kết quả năm nay, thưa ông?

Đúng vậy, năm 2007, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước rất thấp, có tới 14 tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp dưới 50%. Ngay lúc đó, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo toàn bộ lãnh đạo phải trực tiếp xuống làm việc với lãnh đạo các địa phương này, chủ yếu làm công tác tư tưởng. Rồi cũng theo lệnh của Bộ trưởng, ưu ái cho những vùng đó thi tốt nghiệp lần hai nhằm tạo thêm điều kiện cho học sinh. Việc tổ chức thi tốt nghiệp lần hai đó kéo dài sang năm sau, còn bây giờ thì không cần nữa.

Xin cám ơn ông!
 

Hà Nội: Có 1 thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 56 điểm

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của hệ THPT là 94,63%, hệ GDTX 84,42%. Cả thành phố có 75 trường THPT có tỷ lệ đỗ trên 99%, trong đó có 28 trường có tỷ lệ đỗ 100%.

Đặc biệt, có 5 trường ngoài công lập có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là THPT Hà Đông, Hồ Tùng Mậu, Lômônôxôp, Nguyễn Siêu, Phưong Nam. Trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Mỹ Đức đạt 46,53%.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Cả Hà Nội năm nay có 18 em đạt 54,5 điểm trở lên. Học sinh đạt điểm cao nhất là Nguyễn Lê Ngân, Trường chuyên Hà Nội -Amsterdam đạt 56 điểm. Có 3 em đạt 55,5 điểm là Nguyễn Phưong Anh, Trường THPT Chu Văn An và Lê Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Thùy - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

 
Hồng Hạnh (ghi)