Không nhận được giấy báo dự thi do sơ suất của Sở GD

(Dân trí) - Chờ mãi không nhận được giấy báo dự thi dù đã cận ngày thi, thí sinh hỏi trường ĐH đăng ký thi thì được thông báo không có dữ liệu thí sinh tại trường. Khi cơ quan đại diện Bộ tại TPHCM hỏi, Sở GD- ĐT địa phương nói đó là sơ suất của Sở.

Đó là trường hợp của thí sinh (TS) Đạt Nữ Thu Lanh (20 tuổi) quê Ninh Thuận, đăng ký dự thi vào Trường ĐH Y dược TPHCM. Anh Đạt Thanh Tam, anh trai TS Lanh cho biết: Thu Lanh nộp hồ sơ thi đại học tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (GDTX) Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, TS Lanh liên hệ trung tâm trên thì được nhận lại phiếu số 2 của hồ sơ và kèm lời hứa sẽ có giấy báo dự thi sau.

Không nhận được giấy báo dự thi do sơ suất của Sở GD - 1
Phiếu số 2 mà Sở GD-ĐT Ninh Thuận cấp cho thí sinh Đạt Nữ Thu Lanh.

Thế nhưng TS Lanh nhiều lần đến trung tâm Ninh Phước hỏi nhưng đều nhận được lời hẹn lần sau đến sẽ có. Cuối tháng 6, anh Tam lên Trường ĐH Y dược TPHCM hỏi thì tá hỏa khi bộ phận tuyển sinh của trường này thông báo không có hồ sơ gốc của Lanh nộp vào trường.

Được hướng dẫn, anh Tam quay lại Sở GD-ĐT Ninh Thuận trình phiếu số 2 mà Sở này cấp. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT lại trả lời rằng TS Lanh đã tự rút hồ sơ lại nên không còn hồ sơ lưu. Cho đến ngày hôm qua (6/7), Lanh vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi.

Cuối cùng, anh Tam “cầu cứu” phòng Tuyển sinh thuộc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT phía Nam. Lập tức, anh Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của cơ quan Bộ đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Thuận hỏi trường hợp này.

Đến cuối giờ chiều ngày 6/7, Sở GD-ĐT Ninh Thuận gửi công văn phản hồi: xác nhận TS Đạt Nữ Thu Lanh có nộp hồ sơ dự thi đại học, vì sơ suất nên Sở GD- ĐT đã không nhập hồ sơ của TS Lanh.
 
Sau khi được Bộ GD-ĐT can thiệp thì ngày hôm nay TS Đạt Nữ Thu Lanh đã nhận được giấy báo dự thi.
Thụy An