Cần Thơ:

Lực lượng phát tờ rơi lại “bủa vây” trường thi

(Dân trí) - Những năm trước, dù bị các ngành chức năng không cho phép và tịch thu khi phát hiện nhưng dường như vẫn không “ăn nhằm” gì, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, lực lượng phát tờ rơi, tờ bướm quảng cáo, giới thiệu vẫn “tung hoành” tại Cần Thơ.

Trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2011, theo ghi nhận của PV Dân trí thì hầu như điểm thi nào ở Cần Thơ như THCS Đoàn Thị Điểm, THPT Phan Ngọc Hiển, THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Lý Tự Trọng… cũng xuất hiện lực lượng phát tờ rơi, có điểm có đến 3- 4 người; thậm chí có người đeo hẳn cả bảng tên “cán bộ” của một cơ sở nào đó để đi phát.  

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (đường Ngô Quyền), ngày 2, 3 và sáng nay 4/6, PV thấy lực lượng phát tờ rơi “làm việc” rất tích cực. Chỉ mới đầu giờ sáng hoặc chiều trước khi thí sinh vào phòng thi đã có lực lượng này đến phát. Khi phụ huynh vừa chở con lại điểm thi thì lực lượng này liền bước tới phát cho phụ huynh 1- 2 tờ. Sau đó, khi chỉ còn khoảng 30 phút cuối mỗi môn thi, lực lượng này lại xuất hiện vì lúc này phụ huynh chờ con rất đông, phát mệt nghỉ.

Ngay cả những buổi chiều có mưa lâm râm nhưng các lực lượng này cũng cố chờ đợi để chen chúc phát cho bằng được đến tận tay phụ huynh, thí sinh các tờ giấy quảng cáo, giới thiệu này.

Lực lượng phát tờ rơi lại “bủa vây” trường thi - 1
Phát tờ rơi cho phụ huynh chờ con trước điểm thi.

Nội dung các tờ rơi, tờ bướm hoặc chỉ là một mẫu giấy nhỏ chủ yếu là của các cơ sở luyện thi ĐH, CĐ thông báo đăng ký luyện thi cấp tốc; một số trường ĐH, CĐ, TCCN, trung tâm ở Cần Thơ, ĐBSCL, TPHCM…thông báo tuyển sinh, xét tuyển; các cơ sở tuyển dụng việc làm; thậm chí có cả quán ăn, quán nhậu cũng giới thiệu…

Tuy nhiên, khi phụ huynh nhận các tờ rơi này chỉ đọc thoáng qua rồi vứt xuống đường, có người khi nhận thì vứt liền chứ không cần đọc vì có lẽ họ không quan tâm. Một phụ huynh cho biết, con em họ đã đăng ký thi ĐH ở 1 trường rồi thì không quan tâm gì đến những trường khác nên không phải xem làm gì. Có nhiều phụ huynh không nhận nhưng lực lượng này vẫn nài ép cho bằng được.

Lực lượng phát tờ rơi lại “bủa vây” trường thi - 2
Nhân viên phát tờ rơi (ngoài cùng, bên phải) chen vào để phát cho bằng được các tờ quảng cáo, giới thiệu.

Thời điểm lực lượng này phát tích cực nhất là khi hết giờ làm bài, thí sinh ùa ra khỏi cổng điểm thi. Những người phát tờ rơi đứng ngay trước cổng, thí sinh đi ra là người đưa, người phát, người nhận y như “làm từ thiện”. Điều đáng nói là thí sinh rất ít khi đọc nội dung các tờ giấy này vì chỉ lo trao đổi bài làm, lo trò chuyện cùng bạn bè nên các tờ rơi, tờ bướm trở thành nạn rác khắp đường, trắng cả trước cổng điểm thi.

Theo ghi nhận của PV, có nhiều điểm thi, cánh bảo vệ, giữ gìn trật tự dường như làm ngơ đối với lực lượng này. Chính vì thế, lực lượng phát tờ rơi cứ thế mà “tung hoành” và rác tờ rơi nằm dọc ngang khắp đường phố.

Lực lượng phát tờ rơi lại “bủa vây” trường thi - 3
Tờ rơi trở thành rác ngay trước cổng điểm thi.

Huỳnh Hải