Nghệ An:

Mặc áo tình nguyện để phát tờ rơi trá hình

(Dân trí) - Để tránh sự phát hiện và can thiệp của các đội tiếp sức mùa thi, lực lượng phát tờ rơi cũng mặc áo xanh tình nguyện, ngụy trang tờ rơi trong các tờ báo cũ rồi phát cho người nhà thí sinh ở các địa điểm thi.

Một người phát tờ rơi trong màu áo xanh tình nguyện.
Một người phát tờ rơi trong màu áo xanh tình nguyện.

Sáng ngày 9/7, tại địa điểm thi ĐH Vinh (Nghệ An) xuất hiện một tốp mặc áo xanh tình nguyện, nhiệm vụ của họ không phải là hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh mà là... phát tờ rơi.
 
“Trong đợt thi trước, cũng đã xuất hiện tình trạng này rồi. Khi chúng em đề nghị các bạn ấy xuất trình thẻ sinh viên, thẻ thanh niên tình nguyện thì các bạn ấy không hợp tác hoặc tỏ thái độ ngay”, một thành viên đội tiếp sức mùa thi của ĐH Vinh cho biết.

Nếu như những ngày trước, lực lượng này trong màu áo xanh tình nguyện ngang nhiên phát tờ rơi tại các địa điểm thi thì lần này, để tránh sự phát hiện và can thiệp của các tình nguyện “thật”, nhóm người này đã dùng các tờ báo cũ, kẹp tờ rơi vào trong rồi phát cho người nhà thí sinh. Lý giải cho việc này, một tình nguyện viên “rởm” cho rằng họ đang giúp người nhà thí sinh thêm cơ hội lựa chọn, phát báo miễn phí để người nhà thí sinh đọc trong khi chờ đợi.

Tuy nhiên, khi lực lượng giữ gìn trật tự tại khu vực thi ĐH Vinh đến yêu cầu nhóm phát tờ rơi ra khỏi địa điểm thi này thì ngay lập tức có một thanh niên mặc áo trắng đến can thiệp, yêu cầu lực lượng tình nguyện phải xuất trình công văn có dấu đỏ về việc cấm không cho phát tờ rơi tại đây. Một lúc sau, nhóm này lên xe ô tô đã đợi sẵn rồi phóng đi. Rời khu vực thi của Trường ĐH Vinh, nhóm này tiếp tục tới điểm thi trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức tiếp tục công việc của mình. Sau đó, tiếp tục đến địa điểm thi Trường THCS Quang Trung để “phát báo miễn phí”.

Theo quan sát của chúng tôi, số lực lượng phát tờ rơi này có mang thẻ nhưng không có thẻ thanh niên tình nguyện. Số tờ rơi được phát là tờ rơi quảng cáo cho một trường đại học phía Nam cơ cơ sở tại TP Vinh. Số báo dùng để kẹp tờ rơi đều là các tờ báo cũ hoặc các trang quảng cáo.

Một người phát tờ rơi trong màu áo xanh tình nguyện.

Lực lượng phát tờ rơi trong màu áo xanh tình nguyện được một chiếc ô tô chở tới các địa điểm thi ở Tp Vinh
và bao vây phụ huynh tại các điểm thi
 
và bao vây phụ huynh tại các điểm thi

và bao vây phụ huynh tại các điểm thi
Mỗi người cầm một xấp báo dày
Mỗi người cầm một xấp báo dày

Phát cho phụ huynh thí sinh dưới danh nghĩa phát báo miễn phí

Phát cho phụ huynh thí sinh dưới danh nghĩa phát báo miễn phí
Phát cho phụ huynh thí sinh dưới danh nghĩa phát báo miễn phí
Tờ rơi được ngụy trang trong những tờ báo cũ
Tờ rơi được "ngụy trang" trong những tờ báo cũ
Một người phát tờ rơi tỏ thái độ khi lực lượng trật tự mời ra khỏi địa điểm tổ chức thi

Một người phát tờ rơi tỏ thái độ khi lực lượng trật tự mời ra khỏi địa điểm tổ chức thi
Khi được yêu cầu xuất trình thẻ tình nguyện, họ (người áo trắng và áo xanh bên trái) liền bỏ đi

 
Khi được yêu cầu xuất trình thẻ tình nguyện, họ (người áo trắng và áo xanh bên trái) liền bỏ đi

Khi được yêu cầu xuất trình thẻ tình nguyện, họ (người áo trắng và áo xanh bên trái) liền bỏ đi.
 
Trong 2 đợt thi ĐH tại Huế có sự xuất hiện của các nhóm người mặc áo xanh đoàn viên nhưng không làm công tác tình nguyện mà lại hoạt động ...bán báo, phát tờ rơi, bán nước giải khát.

Trong đợt thi ĐH thứ nhất, tình trạng này xuất hiện rất ít. Chỉ cá biệt ở một vài nơi. Tuy nhiên đến đợt thi ĐH thứ hai. Hoạt động của các nhóm “Tình nguyện viên” này mạnh hơn và số lượng xuất hiện cũng đông hơn.

Các nhóm người mặc áo xanh này xuất hiện nhiều tại các hội đồng thi Quốc Học, Hai Bà Trưng, Cao Đẳng Y Dược, …Một số khác mặc áo vàng và áo đà (màu áo Tình nguyện của giáo hội Phật tử) hoạt động nhiều tại ĐH Khoa Học Huế, Nguyễn Trường Tộ,…

Mặc áo tình nguyện viên và đi chào mời báo tới phụ huynh. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)
Mặc áo tình nguyện viên và đi chào mời báo tới phụ huynh. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)

Tại Hội đồng thi Quốc học xuất hiện một nhóm thanh niên mặc áo xanh đoàn viên tự xưng là CLB Thế hệ trẻ trực thuộc ĐH Huế. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì ĐH Huế không có một CLB nào có tên như thế. Hoạt động của nhóm này là bán nước giải khát kèm “khuyến mãi” các lời chúc ghi trên giấy để gây quỹ hoạt động.?!

Dọc theo các quán nước giải khát tại những hội đồng thi gần công viên như Quốc Học, Hai Bà Trưng cũng xuất hiện nhiều bóng áo xanh đoàn viên mang theo các xấp báo đi bán dạo. Giá những tờ báo bán ra thường cao hơn 1.000 đến 2.000 đồng so với báo mua trong sạp báo. Khi PV hỏi những người kia thuộc đơn vị nào thì họ lảng tránh không tiếp chuyện.

Ngoài lực lượng áo xanh, còn có sự xuất hiện của một số cá nhân mặc áo vàng và áo đà (màu áo tình nguyện của Phật tử). Nhóm người này không xuất hiện trong đợt thi thứ nhất mà chỉ mới xuất hiện trong đợt thi thứ 2 này. Hoạt động của họ chủ yếu là đi phát tờ rơi tại các cổng trường. Kiểm tra tờ rơi, chúng tôi nhận thấy chúng không có bất kì nội dung gì về công tác tình nguyện.

Mặc áo tình nguyện viên và đi chào mời báo tới phụ huynh. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)
2 người mặc áo lam nhà chùa cầm trên tay nhiều tập tờ rơi để đi phát. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)

Điều đáng lo ngại hơn là trong các nhóm người mặc áo xanh có xuất hiện một số thành viên đeo thẻ tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Bùi Văn Lợi - Trưởng ban thư kí hội sinh viên Đại học Huế cho biết: “Hoạt động Tình nguyện tiếp sức mùa thi của ĐH Huế không cho phép bất kì tình nguyện viên nào tham gia bán báo hay phát tờ rơi hoặc các hoạt động tương tự”.

Như vậy hoạt động của các nhóm người ở trên hoặc là do cá nhân tình nguyện viên tự phát thực hiện hoặc là do người ngoài giả mạo danh nghĩa. Dù thuộc trường hợp nào trong 2 trường hợp trên thì tình trạng này đều làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đẹp của các Tình nguyện viên chân chính.

Mặc áo tình nguyện viên và đi chào mời báo tới phụ huynh. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)
1 "tình nguyện viên" nam nghỉ ngơi bên quán nước, dưới chân là 2 bì to chứa tờ rơi chờ đi phát tiếp. (Ảnh: Anh Việt - Đại Dương)

Vĩnh Khang - Anh Việt - Đại Dương