Mất giấy báo dự thi vẫn được thi ĐH, CĐ

(Dân trí) - Ngày mai 3/7, thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi ĐH. Trao đổi với báo chí, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ đã chỉ đạo các trường tạo mọi điều kiện tốt nhất, đảm bảo quyền lợi để thí sinh dự thi”.

Mất giấy báo dự thi vẫn được thi ĐH, CĐ - 1
Thưa ông, ngày mai 3/7, các thí sinh bắt đầu tập trung làm thủ tục dự thi, các thí sinh cần lưu ý điều gì?

Theo thông lệ, trước mỗi đợt thi đều có 1 ngày để các trường tập trung, phổ biến quy chế dự thi và quan trọng hơn cả là tạo điều kiện cho thí sinh sửa chữa các sai sót trong hồ sơ, giấy báo thi... (nếu có).

Các thí sinh lưu ý, nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thông tin phải mang theo các giấy tờ để minh chứng (thí dụ, con thương binh thì phải mang theo thẻ thương binh của bố hoặc mẹ; sai ngày tháng năm sinh phải có bản sao giấy khai sinh...). Ngoài ra, khi đến làm thủ tục cần mang theo phiếu ĐKDT số 2.

Với những thí sinh bị thất lạc giấy báo dự thi thì phải làm thế nào?

Với những thí sinh không nhận được hoặc làm mất giấy báo dự thi, trong ngày đến làm thủ tục dự thi, cần báo cáo lại để hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ gốc và cấp lại cho thí sinh.

So với năm trước, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm nhiều, theo ông lý do tại sao?

Việc số lượng hồ sơ ĐKDT giảm 12% so với năm 2009 là do các Sở GD-ĐT, các trường THPT đã làm tốt công tác định hướng, phân luồng cho học sinh.

Qua 8 năm tổ chức tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung”, thí sinh cũng thấy được đây là kỳ thi nghiêm túc, công bằng nên các em đã lượng sức, thận trọng hơn trong việc chọn trường, chọn ngành dự thi phù hợp với năng lực.

Một lý do khác là do lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi tăng. Với mỗi hồ sơ, thí sinh phải nộp đồng thời cả lệ phí ĐKDT  và lệ phí dự thi  nên các em cũng cân nhắc không nộp quá nhiều như những năm trước, tiết kiệm chi phí cho gia đình.
 
Mất giấy báo dự thi vẫn được thi ĐH, CĐ - 2
Thí sinh dự thi đại học 2010.

Thời gian vừa qua, công an Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ việc gian lận trong thi với công nghệ cao ở các môn thi trắc nghiệm. Vậy, Bộ có biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng gian lận này trong đợt thi đại học, cao đẳng?

Trước kỳ thi, Bộ đã có phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi, các trường ĐH, CĐ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh và các tài liệu thuộc danh mục bí mật theo quy định của Nhà nước.

Trong kỳ thi, an ninh trật tự ở các điểm thi cũng sẽ được bảo đảm, có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm ở khu vực thi. Lực lượng công an sẽ có phương án phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực như: Tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, ném tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị, sử dụng công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài phòng thi vào.

Được biết, điểm mới trong tuyển sinh năm nay là Bộ để cho các trường tự xây dựng điểm trúng tuyển theo khối thi và theo ngành đào tạo. Cụ thể là như thế nào thưa ông?

Tuyển sinh năm nay, các trường sẽ xây dựng điểm trúng tuyển chung theo khối thi hoặc theo ngành đào tạo. Điểm trúng tuyển đối với từng nguyện vọng được xác định theo quy định: Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước, đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các NV. Các trường không hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt như: Trường có điểm trúng tuyển NV1 cao; trường đóng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; một số ngành nghề khó tuyển... sẽ được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định.

Xin cám ơn ông!

Hồng Hạnh (ghi)

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010