Mất hồ sơ đăng ký dự thi, xử lý thế nào?

(Dân trí) - Đề thi đại học có ra vào phần đọc thêm? Cơ hội xin việc làm của ngành an toàn thông tin mạng như thế nào? Mất hồ sơ ĐKDT, xử lý thế nào? Có được lấy điểm khối A để xét tuyển vào trường khác không? Ngành sư phạm có được miễn học phí?

Em đạt giải 3 môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2012. Theo thông báo trên website của trường ĐH Dược Hà Nội, sau khi tốt nghiệp em đủ diều kiện tuyển thẳng vào trường. Em sẽ làm hồ sơ xin tuyển thẳng vào trường theo đúng hướng dẫn. Em xin hỏi nếu em vẫn dự thi đại học ở một trường ĐH khác và đạt kết quả từ điểm sàn của Bộ trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thì em còn được tuyển thẳng vào ĐH Dược Hà Nội nữa không? (huongmath@gmail.com)

Nếu em đã đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường ĐH Dược Hà Nội rồi thì em nên dùng quyền đó. Nếu em muốn thử sức mình thi đại học thì em vẫn cứ thi và nộp hồ sơ tuyển thẳng vào trường nhưng như vậy em sẽ mất công thêm và cũng chỉ được 1 lần xét tuyển vào ĐH Dược Hà Nội.

Bộ môn Vật lí lớp 12 chương cuối: Sao và các hành tinh, Bộ GDĐT cho cho phần này thành phần đọc thêm, mà Bộ

Mọi thắc mắc về tuyển sinh 2012, độc giả gửi câu hỏi về hộp thư tuyensinh@dantri.com.vn để được giải đáp.

GD-ĐT nói phần học thêm sẽ không thi vào. Liệu vậy năm nay chương giảm tải này có trong đề thi Đại học không? (toasangnamchau@gmail.com)

Quy chế tuyến sinh đã nêu rõ, đề thi đại học không ra vào phần đọc thêm.

Em năm nay đăng ký vào HV Kỹ thuật Mật mã. Cho em xin hỏi cơ hội đi du học của trường như thế nào? Và cơ hội xin việc làm của ngành an toàn thông tin mạng như thế nào? Em nghe nói khi đang học đã có những công ty đến để tuyển, có đúng không? (bibopdeptrai@yahoo.com.vn)

Cơ hội du học của trường tùy thuộc vào hợp tác quan hệ quốc tế của trường. Khi vào trường em có thể tham khảo tại phòng đào tạo. Còn với ngành An toàn thông tin mạng, Học viện Kỹ thuật Mật mã là trường đại học đầu tiên đào tạo chuyên ngành này và hiện nay vẫn giữ được thế mạnh của mình, do vậy nhiều sinh viên xuất sắc của trường khi đang học đã có nhiều doanh nghiệp đến tuyển. Nếu em học ngành này thì yên tâm cơ hội việc làm sau này.

Cho em hỏi trong trường hợp Sở GD-ĐT làm mất hồ sơ đăng kí dự thi đại học thì sẽ được xữ lí như thế nào? (changquangia_huy58@yahoo.com)

Sẽ rất ít trường hợp này sảy ra. Nếu trong trường hợp mất hồ sơ ĐKDT, Sở sẽ báo lại với học sinh để làm lại và báo lại với trường để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh. Em yên tâm vì điều đó.

Em thi 2 khối A và B. Khối A em nộp vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Khối B em nộp vào một trường khác. Giả sử trong kì thi sắp tới em thi trượt khối A và đỗ khối B, nhưng em không muốn học khối B. Năm nay không giới hạn nguyện vọng. Vậy khi có giấy chứng nhận điểm khối A em có thể xin xét tuyển vào các ngành khối A của các trường khác được không? Hay bắt buộc phải học khối B? (minhtam@yahoo.com)

Nếu em không trúng tuyển khối A vào ngành đăng ký dự thi của ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng đạt điểm sàn cao đẳng trở lên, em sẽ nhận được hai giấy chứng nhận kết quả thi và em sẽ sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi đó để đăng ký xét tuyển vào các ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu của các trường cao đẳng, đại học trong cả nước với điều kiện là em không nhập học ngành trúng tuyển của khối B.

Em thấy các khoa Sư phạm bên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được miễn học phí, vậy các khoa sư phạm bên ĐHQGHN có được miễn học phí không ạ? (yeuchanthat@gmail.com)

Theo quy định chung của Nhà nước, sinh viên học ngành Sư phạm của các Trường ĐH Sư phạm, trong đó có Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN đều được miễn học phí.

Em được biết Trường ĐHNN - ĐHQGHN có đào tạo bằng kép. Vậy điều kiện để được học bằng kép là gì? (quyhau@yahoo.com)

Sinh viên đã học xong năm thứ nhất ở trường ĐHNN, có điểm trung bình chung tích lũy từ 2,0/4,0 trở lên được phép đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN. Sau khoảng 4,5 - 5 năm, các em tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng đại học chính quy. Hiện tại, sinh viên các ngành học của trường ĐHNgoại Ngữ được đăng kí học thêm một chương trình đào tạo thứ hai ngành Kinh tế Quốc tế, Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, ngành Du lịch học của trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN và ngành Luật học của khoa Luật - ĐHQGHN. Hiện tại, kể từ năm 2008 đến nay đã có 1434 sinh viên của trường ĐHNN - ĐHQGHN theo học các chương trình này.

Sinh viên các ngành tiếng Nga, Trung, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và Ả rập của trường được đăng kí học thêm chương trình đào tạo thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh.

Mô hình đạo của khoa là 2+3 đối với sinh viên Dược và 2+4 đối với sinh viên Y ở ĐH QGHN có lợi thế gì? (huuhien@yahoo.com)

Khoa Y dược ĐHQGHN, lựa chọn mô hình đạo tạo là a+b+n, đây là một mô hình đạo tạo mới, theo cách tiếp cận quốc tế, nhằm phát huy hết lợi thế tuyệt đối của ĐHQGHN về khoa học cơ bản mà các Trường ĐH khác không có. Hai năm đầu sinh viên của Khoa được học các môn khoa học cơ bản tại các Trường ĐH thành viên của ĐHQGHN, như ĐHKHTN, ĐH Ngoại ngữ. Những năm sau đó sinh viên sẽ được học các môn chuyên ngành Y dược tại khoa. Theo mô hình này, các em sẽ: Được trang bị kiến thức cơ bản rộng nhưng lai sâu, chủ động thiết kế chương trình học tập theo sở thích, có khả năng thay đổi chương trình học giai đoạn sau tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Ban tư vấn tuyển sinh