Nghệ An:

Một hội đồng thi có 11 thí sinh tuổi từ 30 - 40

(Dân trí) - Một hội đồng thi thuộc huyện miền núi cao Con Cuông, tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 có 11 thí sinh tuổi từ 30-40 tuổi.

Một hội đồng thi có 11 thí sinh tuổi từ 30 - 40 - 1
Thí sinh Nghệ An trao đổi bài thi sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp 2010. (Ảnh: Phúc Duy)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Trung tâm giáo dục thường xuyên Con Cuông có 11 thí sinh trên 30 tuổi dự thi. Trong đó, có nhiều thí sinh trên 40 tuổi. Các thí sinh “đặc biệt” này một số đã có gia đình, một số vừa học vừa làm...

Cô Nguyễn Thị Quê - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Con Cuông thì đây là những học viên chăm chỉ, dù vừa học vừa làm, nhà cách xa trường, điều kiện đi lại khó khăn nhưng chưa một lần nghỉ học.

Nhiều người thi đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn chưa đạt nhưng chúng tôi thật sự khâm phục tinh thần ham học hỏi, tính kiên trì của họ... Và đặc biệt là tinh thần tự giác trong học tập, thi cử của những học viên này.

Mục đích tham gia thi mỗi người một khác, nhưng chung quy lại là để chuẩn hóa kiến thức, và thể hiện tinh thần ham học hỏi, của những học viên ở các xã miền núi khó khăn. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp 2010, các thí sinh “đặc biệt” nêu trên cho biết, họ làm bài cũng kha khá. Tuy nhiên, kết quả thế nào thì phải đợi đến ngày công bố điểm chuẩn. Họ cũng cho rằng, nếu lần này không đỗ, kỳ thi năm tới sẽ tiếp tục “chiến đấu”.

Phúc Duy