Sóc Trăng:

Một thí sinh bị bỏng nước sôi trước khi đi thi môn Địa

(Dân trí) - Sáng nay trong buổi thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý, tại hội đồng thi Trường THPT Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, thí sinh Trần Thanh Liên (SBD 070094) ngồi thi trong trạng thái toàn thân rung rẩy, bàn tay bỏng bị tê cứng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay 3/6 khi em Trần Thanh Liên chuẩn bị đi thi môn Địa thì bất ngờ đụng vào nồi nước súp đang sôi do ba em bưng ra trước nhà để bán bún. 

Cú va chạm quá mạnh khiến nước súp đổ lên tay, phần hông và đùi bên phải của em Liên. Sợ trễ giờ thi nên gia đình không dám đưa em đi bệnh viện mà lập tức đưa em đến cho kịp buổi thi.

Một thí sinh bị bỏng nước sôi trước khi đi thi môn Địa - 1
Tay em Liên bị bỏng rất nặng.
 
Một thí sinh bị bỏng nước sôi trước khi đi thi môn Địa - 2
Em Liên buồn bã vì bàn tay bị bỏng.

Tại hội đồng thi em Liên rung rẩy, tê cứng người vì đau rát và nhức nhối ở những vết bỏng. Quan sát nơi bỏng trên tay của em chúng tôi thấy những lớp da nơi đây bị phồng rộp và ứng đỏ.

"Em đau rát khắp người, phần hông và bắp đùi em bị nặng lắm, em sợ mình làm bài không được" - em Liên nghẹn ngào.

Ngay sau đó bà Hồng Kim Xuyến - phó chủ tịch hội đồng thi đã đưa em lên phòng y tế nhờ các bác sĩ chữa trị để em tham gia kì thi cho kịp thời.

Bác sĩ Phương - người trực tiếp chữa trị cho em Liên tại phòng y tế của hội đồng thi cho biết: "Vết thương của em Liên bỏng rất nặng, nhưng chúng tôi cũng đã chữa trị và cho em uống thuốc để giảm đau đớn".

Gặp em Liên sau khi kết thúc thi môn Địa, em cho biết: "Lúc mới vào ngồi thi tay em tê cứng và rát không làm bài được đến khoảng gần một nữa thời gian em mới cố gắng để hoàn thành cho xong nhưng do tay em rung nên chữ viết xấu lắm".

Tin, ảnh: Thu Quỳnh