Tuyển sinh 2011:

Năm nay, không có Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30?

(Dân trí)- Sau thông tin thí sinh Phạm Thái Sơn (THPT số 2 Quảng Trạch, Quảng Bình) đỗ thủ khoa ĐH Y dược Huế với số điểm cao nhất cả nước là 29,5, dư luận hy vọng thủ khoa 30/30 điểm sẽ có mặt tại ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên, niềm hy vọng đã tan vỡ.

Đến ngày 29/7, cả nước đã có gần 200 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Những trường đại học “tốp đầu” hàng năm luôn có thí sinh đạt điểm tuyệt đối như ĐH Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM….hiện nay đã công bố điểm thi nhưng thủ khoa cao nhất hiện nay của các trường chỉ đạt 29 điểm.
 
Với tổng điểm 3 môn đạt 29,25 (được làm tròn thành 29,5 điểm) thí sinh Hoàng Xuân Tuấn Anh (quê Nghệ An), SBD 2558 dự thi vào hệ dân sự Học viện Quân y đã trở thành thủ khoa khối A có điểm cao nhất đến thời điểm hiện tại.
 
Điểm thi của khối B năm nay được các chuyên gia đánh giá cao hơn khối A. Tuy nhiên, điểm tuyệt đối năm nay cũng không có. Nếu như vài năm trước ĐH Y Hà Nội luôn có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 thì năm nay có 4 thủ khoa đạt 29,5 điểm.

ĐH Dược Hà Nội, năm nay chỉ có 2 thủ khoa đạt 29 điểm là thí sinh Nguyễn Thị Nga, SBD 1741 (nếu cộng điểm ưu tiên khu vực 2 nông thôn thì Nguyễn Thị Nga đạt 30 điểm) và Phùng Đức Hạnh, SBD 3218.

Ngay sau khi kết thúc tuyển sinh 2011, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã khẳng định: “Chủ trương quán triệt xuyên suốt của Bộ với Hội đồng ra đề thi là ra đề không quá khó, phức tạp, nội dung nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu lớp 12, đặc biệt nhấn mạnh tính phân loại, phân hóa cao để có phổ điểm thi hợp lý. Thí sinh đạt điểm tuyệt đối và điểm thấp dưới trung bình ít đi nhưng thí sinh đạt điểm trung bình có thể tăng lên. Như vậy, đầu vào của các trường rộng ra, các trường dễ dàng tuyển thí sinh vào ngành nghề phù hợp với yêu cầu của trường mình”.

Tuy nhiên, sau khi các trường đại học công bố điểm, nhiều trường có điểm thi khá thấp, nếu tính bằng điểm sàn năm ngoái, phổ điểm thi của nhiều trường không có đủ thí sinh để xét. Cụ thể như, ĐH Tây Nguyên, khối C, có1.549 thí sinh dự thi, nhưng chỉ có 84 thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên (điểm sàn năm ngoái). Đáng chú ý, điểm môn Sử rất thấp, chỉ có 20 thí sinh được điểm trên trung bình.

Khối D1, có 136/1430 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên. Khối M và T điểm khá thấp. Khối M, điểm cao nhất là 17,5. Còn khối T, điểm cao nhất chỉ là 15,5 điểm. Toàn trường có 2.683 thí sinh/19.589 thí sinh dự thi đạt 13 điểm trở lên. Với chỉ tiêu năm 2011 là 2.400, khả năng trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, tổng cộng có 710 thí sinh dự thi vào khối A. Số thí sinh được điểm trên trung bình không nhiều. Như môn Toán chỉ có 14 thí sinh đạt điểm trên trung bình; môn Lý được 15 thí sinh; môn Hóa có 227 thí sinh. Điểm số cao nhất là ở môn Hóa với 1 thí sinh được 7,5 điểm. Nếu lấy theo điểm sàn năm ngoái, thì chỉ có 47/711 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên. Trong khi đó, chỉ tiêu hệ ĐH của Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An là 550.

Hồng Hạnh