Thi tốt nghiệp THPT 2010:

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV <i>Dân trí</i> tại các hội đồng thi khắp cả nước, ngày thi đầu tiên nghiêm túc, an toàn. Tại một số địa phương xảy ra sự cố mất điện nhưng đã được kịp thời xử lý nên không ảnh hưởng đến việc làm bài thi của thí sinh.

Chiều nay 2/6, ông Lê Hồng Sơn, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận định: “Nhìn chung, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn. Điều đáng chú ý là không có giám thị vi phạm quy chế. Tại hội đồng thi Trần Quang Khải, Q.11 xảy ra sự cố cúp điện trong 5 phút nhưng đã khắc phục trước giờ làm bài. Sự cố nhỏ này do điện lực đảo chiều nguồn điện để cường độ điện mạnh hơn”.

Trong ngày thi đầu tiên tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường trong thành phố “dính” lịch cúp điện, nhưng toàn bộ 25 HĐT THPT và 5 HĐT bổ túc đều đảm bảo điện phục vụ xuyên suốt các buổi thi.

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc - 1
Các thí sinh tại Đà Nẵng kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh phấn khởi vì làm bài tốt. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Theo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum, ngày thi đầu tiên trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tại Hội đồng thi GDTX ở Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Kon Tum, vào đầu giờ chiều nay do trên địa bàn có mưa lớn, nên đã xảy ra sự cố mất điện ngay trước khi thí sinh chuẩn bị bắt đầu làm bài thi. Tuy nhiên ngành điện đã kịp thời xử lý, không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Theo ghi nhận chung của PV, tại Quảng Ninh, hầu hết các điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay đều được thực hiện khá nghiêm túc và đảm bảo an ninh trật tự. Hầu hết các thí sinh sau ngày thi đầu tiên đều tỏ ra tự tin, lạc quan về bài thi của mình.

Tổng kết 31 hội đồng thi, phòng khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết các giám thị và thí sinh đã cùng làm việc nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Phía ngoài các hội đồng thi, phụ huynh đã chấp hành tốt khoảng cách khi đứng khá xa hàng rào ngăn cách. Sau cuối buổi thi, không có tình trạng “phao” rải đầy sân trường.

Tại TP Huế, tại hầu hết điểm thi, do phụ huynh đứng chờ đón con, nên đến giờ kết thúc làm bài, các thí sinh đổ ra cổng chính đã làm nhiều đoạn đường như Lê Lợi, Hùng Vương kẹt xe nhẹ.

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc - 2
Đoạn đường Lê Lợi, TP Huế bị nghẽn tắc giao thông trong gần cả tiếng đồng hồ khi thí sinh kết thúc giờ làm bài. (Ảnh: Đại Dương)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Trọng Khiếm - quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, trong ngày thi đầu tiên Cần Thơ diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, vấn đề giao thông, điện đều tốt. 

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số người đi phát tờ  rơi, quảng cáo ngay trước các cổng điêm thi. Khi phát ra cho phụ huynh và học sinh thì sau khi xem xong vứt xuống đất cũng đã làm mất vệ sinh trên đường. 

Ngoài ra, trong ngày 2/6, PV Dân trí cũng ghi nhận sự xuất hiện của phao thi môn Ngữ văn tại khu vực điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm.  

Các phao thi này là những tập giấy nhỏ “vừa đủ bỏ  túi”. Các phao thi nằm sát tường Trường THPT Châu Văn Liêm trên 2 đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trương Định; một điểm ngay trước Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp tổng hợp. 

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc - 3
Xuất hiện phao thi môn Ngữ văn ngay sát tường điểm thi THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ. (Ảnh: H.Hải)
Nhóm PV