Nghệ An: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi ĐH

(Dân trí) - Trong các ngày từ 2-10/07/2010, tại cụm Vinh sẽ diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010. Để kỳ thi diễn ra thành công và an toàn, không riêng ngành giáo dục mà các cấp, các ngành và toàn xã hội đều chung tay phối hợp.

Trong một thời gian ngắn (9 ngày), dân số thành phố Vinh sẽ tăng thêm ít nhất khoảng 150.000 người kéo theo sự phức tạp về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, nơi ăn ở sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Ban chỉ đạo cụm thi Vinh, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các ngành liên quan phối hợp thực hiện.  

98 điểm thi cùng trong một thời điểm gồm 1.918 phòng thi trên địa bàn rộng lớn của 28 phường xã tại thành phố Vinh và các huyện phụ cận, do đó công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi được lực lượng công an triển khai chu đáo.

Đặc biệt, vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác nhận, nhân, vận chuyển, bàn giao đề cho các điểm thi, bảo vệ tài sản phòng thi, vận chuyển và áp tải bài ra Hà Nội được chú trọng.
 
Nghệ An: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi ĐH - 1
Lực lượng công an bảo vệ kỳ thi an toàn.

Trong số gần 66.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 39 trường ĐH tại cụm thi Vinh năm nay, có 17.743 thí sinh người Nghệ An, còn lại là thí sinh ở các tỉnh thành khác đến. Để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập các đoàn đi kiểm tra và ký cam kết đảm bảo an toàn VSTP đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, các nhà hàng khách sạn trên địa bàn TP Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò.

Trong thời gian cao điểm về tiết giảm điện năng, Điện lực Nghệ An tiến hành cắt điện luân phiên trên địa bàn toàn tỉnh. Song trong các ngày diễn ra kỳ thi, ngành điện lực sẽ ưu tiên cung cấp đầy đủ, liên tục điện năng. Ông Trịnh Phương Trâm - giám đốc điện lực Nghệ An cho biết: “Do nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, điện năng thiếu hụt, Điện lực Nghệ An buộc phải cắt giảm luân phiên để đảm bảo theo sự phân bổ về sản lượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, trong các ngày diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010, chúng tôi sẽ tính toán giảm chỗ này, bù chỗ kia đảm bảo cung cấp đủ điện năng và liên tục để phục vụ kỳ thi...”.

Các ban ngành khác như bưu chính viễn thông, Đoàn thanh niên, giao thông vận tải... đều cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh.

Phúc Thanh - Nguyễn Duy

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010