Nghệ An: Thi xong, thí sinh lo ngại khi qua các bến đò

(Dân trí) - Chiều nay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, với hơn 400 thí sinh tại một số hội đồng thi ở huyện miền núi tỉnh Nghệ An như Thanh Chương, Đô Lương, Con Cuông, Anh Sơn... nơi có dòng sông Lam chảy qua sẽ có nhiều điều đáng lo ngại khi qua sông.

Nghệ An: Thi xong, thí sinh lo ngại khi qua các bến đò - 1
Bến đò Phuống ở huyện Thanh Chương luôn được các ngành chức năng tỉnh Nghệ An cắt cử lực lượng túc trực cho đến khi kết thúc ngày thi cuối cùng... (Ảnh: Nguyễn Duy)

Cơ quan chức năng hữu quan địa phương cho biết, trước và sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào chiều nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ túc trực tại hai bến đò lớn là Bến đò Phuống của huyện Thanh Chương và Bến đò Cung của Đô Lương để đảm bảo sự an toàn cho thí sinh và phụ huynh khi qua đò.

Được biết, cùng 400 thí sinh kèm theo đó sẽ có khoảng 400 phụ huynh (có khoảng 800 người qua đò sau khi kết thúc tốt nghiệp) sẽ qua lại cả hai bến đò này. Vì vậy đến thời điểm này, Công an hai huyện Thanh Chương và Đô Lương lên kế hoạch phối hợp với địa phương túc trực đảm bảo cho những chuyến đò cuối cùng được an toàn.

Nguyễn Duy - Hoàng Lam