Nghệ An: Trên 56.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT

(Dân trí) - Thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục Nghệ An cho biết, ngày mai 23/6/2010, trên 56.300 thí sinh tỉnh Nghệ An bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Nghệ An: Trên 56.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT - 1
Chiều ngày 22/6, thí sinh đến xem địa điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2010-2011 tỉnh Nghệ An tổ chức theo phương thức thi tuyển 3 môn: Toán, Văn và Ngoại ngữ với 107 điểm thi. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, tập trung ở lớp 9. Thời gian làm bài là 60 phút.

Năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT Nghệ An sẽ tuyển 952 lớp 10 với 43.685 học sinh (chiếm trên 70% học sinh lớp 9), trong đó có 773 lớp công lập với 34.630 học sinh; 179 lớp ngoài công lập với 9.055 học sinh, và 87 lớp bổ túc văn hóa với 4.345 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào ngày 23-24/6 và được tổ chức nghiêm túc như kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ việc bảo mật đề thi cho đến công tác coi và chấm.

Ông Nguyễn Xuân Đường - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong hai ngày từ 23 - 24/6/2010, tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đây là kỳ thi rất quan trọng nhằm tuyển sinh vào THPT, đánh giá chất lượng dạy và học cấp THCS và thực hiện phân luồng học sinh sau THCS. Số lượng thí sinh dự thi đông, chịu nhiều sức ép, vì thế cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, đồng bộ, kiên quyết.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khắc phục những thiếu sót trên, UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai phương án tổ chức và bảo vệ kỳ thi; Phân công cán bộ có trách nhiệm trực tiếp phụ trách chỉ đạo từng điểm thi để kiểm tra đôn đốc và xử lý nhanh các tình huống bất thường diễn ra trong kỳ thi; Bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng gây mất trật tự khu vực thi.

Tin, ảnh: Nguyễn Duy