Cần Thơ

Nhà nghỉ, khách sạn “cháy phòng” vì sĩ tử

(Dân trí) - Trong đợt 2 kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, tại cụm thi liên trường Cần Thơ các khách sạn, nhà nghỉ gần các điểm thi có giá bình dân đều được các phụ huynh, sĩ tử thuê trọ hết.

Các chủ nhà trọ nhận thí sinh ở đi thi đại học cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng năm nay nhà trọ bị ế là do các sĩ tử đã ở khách sạn. Quả thực, chiều 9/7, PV Dân trí đóng vai một hành khách đến các khách sạn gần các điểm thi trên địa bàn quận Ninh Kiều hỏi thuê phòng thì đều nhận được những cái lắc đầu hết phòng của các nhân viên tiếp tân.

Điểm đầu tiên chúng tôi ghé là khách sạn N. H. (đường Ngô Quyền, quận Ninh Kiều) hỏi thăm và được nhân viên tiếp tân cho biết các thí sinh và phụ huynh đã thuê hết phòng, hiện khách sạn chỉ còn 1 phòng loại 350.000 đồng/phòng do khách mới trả.

Với mục đích chọn phòng cho các sĩ tử ở đi thi (do ở KTX chật chội - PV), nhân viên khách sạn liền cho biết ngoài giá phòng đã được khách sạn niêm yết thì mỗi khách ở thêm (sĩ tử - PV) khách sạn phụ thu thêm 50.000 đồng/người.

Chúng tôi tiếp tục ghé thêm 2 khách sạn gần điểm thi trường THCS Chu Văn An, Lê Quí Đôn đều nhận được những cái lắc đầu của các nhân viên tiếp tân. Riêng nhân viên tiếp tân khách sạn N. Đ. (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều) nhấn gửi: “Mấy ngày nay anh đi khách sạn nào cũng vậy thôi, các thí sinh thuê ở hết rồi. Nếu anh có nhu cầu thì 12 giờ trưa mai (10/7) em có phòng trống.”

Không nản lòng, chúng tôi chia tay các khách sạn có qui mô nhỏ, đường nhỏ đến hỏi thăm các khách sạn lớn hơn, hy vọng sẽ không bị “cháy phòng” vì các sĩ tử. Chị Như - nhân viên tiếp tân khách sạn M. T. - đường Mậu Thân cho biết, khách sạn có tổng cộng 52 phòng nhưng đã được các phụ huynh, sĩ tử thuê hết rồi. Nếu khách có nhu cầu thì xin mời trưa mai quay lại.

Cũng trên đường Mậu Thân, PV Dân trí tiếp tục ghé vào khách sạn T. H. S., chủ khách sạn cho biết đã hết phòng từ sáng hôm qua. Riêng về giá cả cho thuê, chủ khách sạn e dè không cho biết cụ thể, chỉ cho biết tùy số người, thời gian, ở lâu mau… khách sạn sẽ có giá cụ thể. Mặc dù trên quầy tiếp tân có niêm yết giá 3 loại phòng từ loại thấp nhất 300.000 đến loại cao nhất là 600.000 đồng/phòng.

Nhà nghỉ, khách sạn “cháy phòng” vì sĩ tử

Hai khách sạn to đùng nay với số phòng lên đến gần cả 100 phòng đều được các sĩ tử, phụ huynh thuê hết.

Sau một vòng hỏi thăm, nhiều khách sạn gần các điểm thi (trường ĐH Cần Thơ, Châu Văn Liêm, Chu Văn An...) hầu hết các khách sạn trong vòng bán kính 4 - 6 km so với các điểm thi đều trong tình trạng “cháy phòng”. Lợi dụng tình trạng khan hiếm phòng trong mấy ngày thi, nhiều khách sạn tăng giá từ 10 - 20%. Riêng các sĩ tử ở đi thi, đa số các khách sạn “kiếm thêm” bằng cách phụ thu, mỗi người 50.000 đồng.

Anh Thạch Trưởng - nhân viên một công ty truyền thông ở Sài Gòn về Cần Thơ công tác, đến trọ tại khách sạn P. T. (đường Nguyễn Văn Trỗi) cho biết, trước đây anh thuê phòng có máy lạnh đàng hoàng nhưng giá chỉ có 150.000 đồng, hôm nay đã tăng lên 200.000 đồng. Hỏi thăm bà chủ thì được giải thích: “mùa thi mà em”.

Mặc dù giá thuê phòng tại khách sạn có tăng lên chút đỉnh, tuy nhiên với giá 600.000 - 800.000 đồng/ phòng/cho cả nhà ở (thường khoảng 3 người - PV) thì đa số các phụ huynh đều hài lòng.  Vì theo họ ra bên ngoài ở nhà trọ hết mấy ngày thi thì cũng tương đương với số tiền đó, nhưng con em họ không có không gian ôn bài.

Nguyễn Hành