Đà Nẵng:

Nhà sư đi thi đại học

(Dân trí) - Tại Hội đồng thi trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, có một thí sinh khiến nhiều người chú ý vì thí sinh đó là một nhà sư.

Thí sinh đặc biệt này là Phan Tuấn Anh (sinh năm 1994, tu tại chùa Thiên Hương, phường Thủy Xuân, TP Huế) thi vào ngành Công nghệ sinh học, ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Thí sinh đặc biệt Tuấn Anh sau buổi thi môn Vật Lý.
Thí sinh đặc biệt Tuấn Anh sau buổi thi môn Vật Lý.

Theo chú Tuấn Anh, chú một mình vào Đà Nẵng hôm thứ hai và đang ở trọ trong ký túc xá trường ĐH Bách khoa. Vì ở trọ gần địa điểm thi nên chú cũng không có gì phải lo lắng nhiều, ăn uống thì ra quán cơm bụi gần đó, đi thi không cần phải đi thật sớm. Chỉ lo tập trung vào làm bài cho tốt.

Sau ngày thi đầu tiên, chú Tuấn Anh cho biết, cả đề Toán và Lý đề dài và khó nên mỗi môn chú dự kiến chỉ đạt khoảng từ 4 - 5 điểm.  

Chú Tuấn Anh tu ở chùa Thủy Xuân từ lúc nhỏ. Đây là năm đầu tiên chú đi thi đại học và chú cho biết trong môn thi cuối cùng chú sẽ cố gắng làm tốt hơn để thực hiện được ước mơ vào ĐH của mình.

Khánh Hồng