Cụm thi Cần Thơ:

Nhà trọ “khát” sĩ tử, khách sạn “cháy” phòng

(Dân trí)-Ngày 30/6 trong vai người thân của sĩ tử đi tìm chỗ trọ, PV <i>Dân trí</i> đến hỏi thăm nhiều nhà trọ, khách sạn trong nội ô quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thì được biết các khách sạn, nhà nghỉ gần điểm thi đều hết phòng, trong khi đó các nhà trọ đang “khát” sĩ tử.

Điểm đầu tiền PV hỏi thăm là một số khách sạn trên đường Mậu Thân, đường 3/2 (phường Xuân Khách, quận Ninh Kiều) - nơi tập trung nhiều thi sinh dự thi tại điểm thi trường ĐH Cần Thơ, theo các nhân viên tiếp tân của các khách sạn trên tuyến đường này cho biết, khách sạn đã hết phòng cách đây 2 ngày. Chỉ riêng khách sạn Thiên Hải Sơn (đường Mậu Thân) còn lại 1 phòng nhưng cũng có nhiều sĩ tử đến hỏi thăm. Theo nhân viên tiếp tân khách sạn cho biết, phòng ở hai người có giá 450.000 đồng, nếu ở thêm người thứ 3, khách sạn phụ thu thêm 50.000 đồng.

Trên đại lộ Hòa Bình, có các điểm thi như Trường THCS Tân An và các điểm thi gần đó như Trường THPT Châu Văn Liêm, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Trường THPT Phan Ngọc Hiển…, các khách sạn gần các điểm thi này đều hết phòng, như khách sạn Nam Đô, Ngân Hà… Hỏi thăm về giá cả của các khách sạn, nhìn chung năm nay giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột ngột, trung bình từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày (không tính phòng VIP). Cũng chính vì giá cả ổn định nên hầu hết số phòng dành cho thí sinh ở đi thi trong đợt 1 và 2 đã được các phụ huynh đặt kín chỗ.

Nhà trọ “khát” sĩ tử, khách sạn “cháy” phòng

Năm nay, tại cụm thi Cần Thơ, nhiều nhà trọ gia đình như bà Hai (đối diện với Trường THPT Phan Ngọc Hiển) vẫn đang ngóng sĩ tử đến thuê phòng.

Trong khi các khách sạn, nhà nghỉ hết phòng, các nhà trọ giá bình dân (đa số là nhà dân) thì vẫn trong tình trạng “khát” sĩ tử. Trao đổi với PV Dân trí, anh H. - một chủ nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết: “Mùa thi nào cũng vậy, gia đình tận dụng các chỗ trống trong nhà để cho thí sinh ở dự thi, kiếm ít tiền chợ. Vì thế giá cả cũng bình dân, gia đình chỉ lấy mỗi thí sinh 300.000 đồng/ đợt thi. Tuy nhiên, năm nay đến giờ này chỉ nhận được một sĩ tử!”.

Cũng chúng tình cảnh với nhà trọ gia đình như anh H., nhiều chủ nhà trọ quanh các điểm thi, như: Trường THPT Châu Văn Liêm, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Hồng, Lương Thế Vinh đều trong tình trạng “ngóng” sĩ tử. “Tôi nghe nói năm nay thí sinh đăng ký dự thi ở Cần Thơ giảm trên 10%, hơn nữa năm nay nhiều khách sạn nhà nghỉ đã liên kết với trường ĐH Cần Thơ để cung cấp chỗ ở giá rẻ và thấy nhiều đơn vị cung cấp hàng ngàn chỗ ở miễn phí giá rẻ… Bởi vậy, các nhà trọ chúng tôi năm nay “ế” cũng là chuyện thường tình.” - chị Nguyễn Thị L. - chủ một nhà trọ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết.

Nhà trọ “khát” sĩ tử, khách sạn “cháy” phòng

Tính đến thời điểm hiện tại nhiều đơn vị, cá nhân cung cấp trên 8.000 suất ăn mặn miễn phí. Tại chùa Phật học cung cấp 10.000 suất ăn chay cho các thí sinh thi ĐH, CĐ.

Năm nay, có khoảng 70 khách sạn, nhà nghỉ cung cấp dịch vụ cho thí sinh ở trọ đi thi ĐH, CĐ. Theo đó, các khách sạn, nhà nghỉ niêm yết giá cả mỗi phòng và những dịch vụ kèm theo một cách rõ ràng, từ đó giúp các thí sinh, phụ huynh chọn lựa tùy theo điểm thi và túi tiền của gia đình. Chính nhờ sự liên kết này đã giúp tình hình giá cả khách sạn, nhà nghỉ thuộc cụm thi Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh năm nay không rơi vào cảnh “chặt chém” như một số địa phương khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, cụm thi Cần Thơ đã có 10.700 chỗ trọ giá rẻ, trong đó có 710 chỗ trọ miễn phí, 1.263 chỗ trọ giá rẻ (trong đó có 6.000 chỗ trọ tại ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ); huy động được 8.400 suất ăn và 5.000 phần bánh mì  miễn phí cho thí sinh (5.500 suất từ tịnh xá Ngọc Hòa, 2.000 suất từ Yamaha 3S Hồng Phúc – Thiên Phúc và các suất ăn từ các nhà dân, chùa khác); vận động hai đại lý Yamaha 3S Hồng Phúc, Yamaha 3S Sài Gòn cung cấp 100 xe đưa rước thí sinh miễn phí từ ngày 30/6/2014 đến 10/7/2014; huy động 800 sinh viên tham gia các công tác trực tư vấn tại các điểm thi, đưa đón thí sinh theo đoàn, giá rẻ đưa và phục vụ cho các công tác an ninh trật tự, tư vấn online, trực đường dây nóng (0710) 3830309; (0710) 3872109. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chuẩn bị 30.000 cẩm nang tư vấn phục vụ cho thí sinh; bố trí 30 điểm trực hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi cảu HĐTS liên trường và bố trí 40 sơ đồ lớn hướng dẫn thí sinh đến các hội đồng thi.

Nguyễn Hành