Nhân viên dọn dẹp thở phào vì bớt “rác phao thi”

(Dân trí) - “Trước đây có năm tôi phải dọn hàng bao tải phao thi”, cô Nam, nhân viên dọn dẹp tại trường Dịch Vọng B, một trong số những địa điểm thi tuyển sinh vào HV Báo chí và Tuyên truyền cho biết.

Nếu như vài năm trước đây sau mỗi môn thi của khối xã hội, từ phòng thi cho đến sân trường đều rải trắng phao thi thì năm nay nạn phao thi đã được hạn chế tối đa nhờ công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

 

Bộ GD-ĐT đã lưu ý các trường tạo điều kiện để thí sinh có chỗ gửi đồ trước khi vào phòng thi. Theo đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sáng kiến ở tất cả các hội đồng thi đều bố trí SV tình nguyện hỗ trợ trông giữ đồ cho thí sinh. Mỗi thí sinh sẽ chỉ mang theo những vật dụng cần thiết vào khu vực dự thi.

 
Nhân viên dọn dẹp thở phào vì bớt “rác phao thi” - 1
Với những nhân viên dọn dẹp như cô Nam, "có nhiều năm tôi phải dọn hàng bao tải phao thi"
 

Điều này vừa hạn chế nạn phao thi, vừa tránh tình trạng đến lúc thí sinh vào phòng, giám thị lại phải nhắc lần nữa thí sinh mới mang đồ ra ngoài cửa để. Trên mỗi túi đồ đều dán một mẩu giấy ghi thông tin để thí sinh dễ dàng nhận lại sau khi kết thúc bài thi.

 

Sau buổi thi môn Văn của các thí sinh thi khối C tại địa điểm thi Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, cô Nam, một nhân viên dọn dẹp tại đây thở phào nhẹ nhõm. Lí do là vì nạn phao thi đã được hạn chế. “Trước đây có nhiều năm tôi phải dọn hàng bao tải phao thi.

 

Phao thi tinh vi đủ kiểu, từ ruột mèo cho đến ruột gà. Giám thị người ta bắt được cả đống để góc. Nhưng hai năm trở lại đây thì chỉ thấy giấy nháp với lon nước thôi. Giám thị làm nghiêm lắm”. Rồi như để chứng minh, cô chìa ra thùng rác vừa mới dọn.

 
Nhân viên dọn dẹp thở phào vì bớt “rác phao thi” - 2

Có vẻ tình trạng "rác phao thi" đã giảm đáng kể tại không ít điểm thi.
 

Đây là một tín hiệu đáng mừng nhưng cũng chưa nói lên được tất cả vì hiện nay đã xuất hiện nhiều thủ đoạn coi bài tinh vi hơn với sự hỗ trợ từ các đồ công nghệ cao như điện thoại, máy nghe nhạc mp3, “chiếc bút thần kì”,…

 

Điển hình như trường hợp thí sinh dùng chân kẹp điện thoại suốt 1,5h tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đại Nam trong đợt 1. Mới đây nhất trong buổi thi môn Văn, theo ghi nhận của PV Dân trí tại ĐH Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội đã có 2 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu vào phòng thi.

 

Phương Nhung