Nhiều ĐH phía Nam tiếp tục công bố điểm

(Dân trí) - Theo kết quả công bố chiều nay, ĐH Luật TPHCM có thủ khoa đạt tổng điểm 25. Trong khi đó, ĐH Sư phạm TDTT TPHCM có 3 thủ khoa cùng được 24 điểm (điểm nhân hệ số).

Thủ khoa ĐH Luật TPHCM là thí sinh (TS) Đoàn Hồng Phương (SBD 1229), thi khối A ngành Luật quốc tế, với các điểm số gồm Toán 8,5, Lý 7,75 và Hóa 8,75 điểm. Kế đó, 2 á khoa đều thi khối C cùng đạt điểm 24,75 (làm tròn là 25 điểm) là Hồ Hạnh Thảo (SBD 5944) và Phan Thị Hằng (SBD 3439).

Khối C có lượng TS dự thi đông nhất tới 4.470 TS, trong đó có 192 TS có điểm từ 18 trở lên, điểm chuẩn của đa ngành khối C năm ngoái. Số lượng trên không tính số TS thi Luật thương mại vì năm ngoái ngành này điểm chuẩn tính riêng là 21 điểm.

Trừ số TS thi ngành Luật thương mại, có 97 TS thi khối A đạt điểm 17, điểm chuẩn năm ngoái. Nếu xét theo điểm chuẩn năm ngoái là 15,5 điểm thì có 283 TS khối D1 đạt điểm này; khối D3 có 26 TS đạt. Năm nay ĐH Luật TPHCM có 1.700 chỉ tiêu vào học tại trường.  

Còn ĐH Sư phạm TDTT TPHCM chiều nay cũng công bố điểm thi của 1.143 TS dự thi. Sau khi nhân điểm hệ số trường có 3 TS đạt thủ khoa là Nguyễn Hoàng Nhân (SBD 799);  Nguyễn Duy Tân (SBD 1058) và Nguyễn Ngọc Hùng (SBD 497) cùng đạt 24 điểm.

Nếu xét theo mức điểm chuẩn năm 2009 là 20 điểm, thì chỉ 57 TS đạt được. Nếu ở mức 18 điểm trở lên có 170 TS đạt được, 19 điểm trở lên có 95 TS. Có 519 TS đạt 15 điểm trở lên. Với chỉ tiêu hệ ĐH là 450, nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay của Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM sẽ giảm khá nhiều mới có đủ chỉ tiêu.

Lê Phương