Cụm thi tại TPHCM:

Nhiều thí sinh bị bệnh trong ngày thi đầu tiên

(Dân trí) - Nhiều sự cố về y tế xảy ra ở ngày thi đầu tiên kỳ thi ĐH đợt 1 năm 2010. Không chỉ xỉu có thí sinh còn phải mổ ruột thừa nhưng vẫn kiên trì hoàn thành bài thi.

Trong buổi họp báo tổng kết ngày thi đầu tiên, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng - Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết, công tác y tế các trường chuẩn bị khá tốt. Ngay ngày đầu đợt thi, một số sự cố về y tế hi hữu xảy ra.

Nhiều thí sinh bị bệnh trong ngày thi đầu tiên - 1
Thí sinh TPHCM trước khi được phát đề. (Ảnh: Lê Phương)

Ở điểm thi THCS Nguyễn Thị Thập của ĐH Tài chính Marketing, TS Võ Thị Hằng Ly, ở Tiền Giang đang thi thì bị đau bụng rất nặng. Đưa vào phòng y tế trường, nhưng Ly vẫn không giảm đau. Ngay sau đó em được đưa đến bệnh viện với sự hộ tống của một cảnh sát, một cán bộ giám sát và một nhân viên y tế nhà trường. Tại bệnh viện quận 7, bác sĩ phát hiện TS này bị thận cấp, ứ nước. Em này hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Một trường hợp hi hữu khác xảy ra ở Học viện Hàng không, TS tên Nguyễn Hồ Phương Anh, đi thi trong tình trạng đau ruột thừa cấp R15.

Dù có giấy của bác sĩ chỉ định mổ nhưng chưa đến nỗi mổ mức lập tức, nên TS Phương Anh đã đăng ký mổ ở BV An Khang lúc 4g chiều. Em vẫn tiếp tục đi thi, lúc 15 giờ 30 em hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Lý và nhà trường chuẩn bị ngay xe đưa đi mổ. Trước khi đi, em hứa mai thi tiếp vì em được mổ nội soi.

Tại điểm thi THCS Cù Chính Lam của ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, vừa đọc đề xong TS Nguyễn Văn Quyến, ở Quảng Nam có lẽ căng thẳng quá nên đã xỉu. Sau  khi được đưa xuống phòng y tế chăm sóc thì Quyến tỉnh lại, tiếp tục thi bình thường.

Cũng trong ngày hôm nay, có 2 TS của ĐH Kinh tế bị ngất xỉu. Còn ĐH Sư phạm kỹ thuật, có 3 TS bị tiêu chảy.

Bên cạnh những sự cố về y tế, trong ngày thi hôm nay cũng đã xảy ra những vi phạm quy chế ở TS và cán bộ coi thi, bị kỷ luật và khiển trách.

Một nữ cán bộ coi thi ở ĐH Hoa Sen tại điểm thi trường THPT Trường Chinh (Q.12) đã thực hiện sai quy trình coi thi. Cán bộ này đã cho TS vô rồi mới kiểm tra giấy báo dự thi nên bị khiển trách.  
Còn ở ĐH Tây Nguyên, một giám thị lại xé nhầm bài thi của một TS, vì tưởng là bài thi TS xin đổi nên xé nhầm. Bài thi này đã được dán lại và được chấm chung theo quy chế nhưng giám thị bị đình chỉ coi thi.

Theo thống kê phía Nam ĐH Quốc gia TPHCM có 1 TS bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng; tại điểm thi Trần Khai Nguyên của ĐH Kinh tế, 1 TS bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ; 1 TS ở ĐH Công nghiệp bị đình chỉ thi vì đến muộn. Còn ở ĐH Sư phạm kỹ thuật 1 TS bị khiển trách vì cố tình làm bài khi đã hết giờ.
Lê Phương