Nhiều thí sinh bỏ thi, vi phạm quy chế trong buổi thi cuối

(Dân trí) - Do không làm được bài thi, trong môn thi cuối của đợt 2 kỳ thi ĐH 2011, nhiều thí sinh đã bỏ thi. Bên cạnh đó, có nhiều thí sinh vi phạm quy chế vì sử dụng tài liệu.

Nhiều thí sinh bỏ thi, vi phạm quy chế trong buổi thi cuối - 1
Thí sinh dự thi vào trường ĐH Y tế Công cộng
 
Thông tin từ nhiều trường đại học, trong buổi môn cuối cùng của đại học đợt 2 sáng nay 10/7, diễn ra cũng khá suôn sẻ, thí sinh phạm lỗi sử dụng điện thoại đã giảm hẳn. Tuy nhiên, số lượng thí sinh bỏ thi lại tăng lên do không làm được bài ở môn thi trước.

Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, theo ông Đinh Văn Chỉnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, môn thi cuối có vài chục thí sinh bỏ thi. Hội đồng thi của nhà trường đã cảnh cáo, khiển trách 5 thí sinh do trao đổi bài, đình chỉ thi 1 thí sinh do mang tài liệu.

Tại Viện Đại học Mở, theo ông Lê Văn Thanh Viện trưởng, trong môn thi cuối đã có 40 thí sinh bỏ thi, giảm tỷ lệ thí sinh đến dự thi xuống còn 72,65%. Rút kinh nghiệm từ buổi thi trước có nhiều thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại, Học viện đã quán triệt tới từng giám thị yêu cầu tăng cường kỷ luật phòng thi. Do vậy, trong buổi thi cuối cả Học viện với hơn 10 .000 thí sinh dự thi nhưng không có thí sinh nào vi phạm quy chế - ông Thanh cho hay.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền, theo ông Đoàn Phúc Thanh, trưởng phòng đào tạo, trong môn thi cuối có 21 thí sinh bỏ thi, giảm tỷ lệ thí sinh xuống còn 5.191. Trong buổi thi môn Địa lý, Học viện đã đình chỉ 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Đặc biệt, trường ĐH Hà Nội, trong kỳ thi đợt 2 này không có thí sinh nào vi phạm quy chế, chỉ có 9 thí sinh bỏ thi.

Tại trường Học viện Cảnh sát, tính đến sáng nay có 18 thí sinh vi phạm quy chế, đình chỉ thi, trong đó 10 thí sinh sử dụng tài liệu, 8 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Trường ĐH Đại Nam làm một trong những trường tư thục hiếm hoi tổ chức thi tuyển. Đợt 2 này trường có hơn 400 thí sinh dự thi nhưng có 5 thí sinh đã bỏ thi môn thi cuối.

Chiều tối nay, Dân trí sẽ cập nhật đáp án của Bộ GD-ĐT để thí sinh tham khảo.

Hồng Hạnh