Ninh Bình: Hơn 9.000 thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

(Dân trí) - Ngày 1/6, hơn 9.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bước vào kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017 -2018. Có 7 thí sinh vắng mặt không có lý do trong ngày thi đầu tiên, không có thí sinh nào vi phạm kỷ luật.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Thái Hòa - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 -2018, tỉnh Ninh Bình có 9.217 thí sinh dự thi tại 395 phòng thi thuộc 24 Hội đồng thi.

Các thí sinh làm dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 tại Ninh Bình làm bài thi trong ngày thi đầu tiên (ảnh: Báo Ninh Bình)
Các thí sinh làm dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 tại Ninh Bình làm bài thi trong ngày thi đầu tiên (ảnh: Báo Ninh Bình)

Ngày thi đầu tiên (1/6), buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều làm bài thi môn tổng hợp với hình thức trắc nghiệm. Ông Hòa cho biết thêm, bài thi môn tổng hợp là môn thi tổng hợp nhiều môn lại, đây cũng là môn thi khác biệt của kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay ở Ninh Bình so với các tỉnh, thành khác.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Ninh Bình, ngày thi đầu có 7 thí sinh vắng mặt hai môn thi trên, đều không có lý do. "Không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế", ông Hòa nói.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT thời tiết tại Ninh Bình nắng nóng, có nơi lên đến 40 độ C. Các thí sinh phải căng thẳng làm bài trong tiết trời oi bức.

Trong sáng 1/6, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra tại Hội đồng thi THPT Kim Sơn A và THPT Kim Sơn B.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều thí sinh uể oải sau khi rời khỏi phòng thi.
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều thí sinh uể oải sau khi rời khỏi phòng thi.

Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc công tác triển khai kỳ thi. Hội đồng thi đã làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và thí sinh dự thi về thông tin kỳ thi, quy chế thi, phụ huynh học sinh chấp hành tốt đảm bảo an ninh trật tự trường thi trong thời gian diễn ra kỳ thi, không có tình trạng tập trung trước cổng hội đồng thi phần nào không gây áp lực cho thí sinh trong làm bài thi.

Thái Bá