TP Vinh:

“Nữ sinh nói được 7 thứ tiếng” đỗ hai trường đại học

(Dân trí) - Trần Khánh Vy - nữ sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh, Nghệ An) có "biệt tài” nói được 7 thứ tiếng - đạt tổng điểm 25,53 khối D trong kỳ thi THPT quốc gia. Với kết quả này, Khánh Vy đỗ hai trường ĐH là Học viện Ngoại giao và ĐH Ngoại thương.

Nữ sinh Khánh Vy.
Nữ sinh Khánh Vy.

Chia sẻ cùng PV Dân trí chiều 16/8, em Trần Khánh Vy cho biết mình đã đậu hai trường đại học trong đợt xét tuyển đầu tiên. Cụ thể, Vy đỗ vào Khoa Quan hệ Quốc tế Học viện Ngoại giao (điểm chuẩn là 24,5) và khoa Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương (điểm chuẩn là 24,95).

"Hiện em vẫn chưa có quyết định cuối cùng là học trường nào. Chắc ít hôm nữa em mới quyết định chọn cho mình ngành học hợp lý nhất. Đối với suất học bổng 170 triệu đồng mà Trường ĐH FPT tặng em hồi tháng 3 vừa qua em sẽ dành cho người khác", Khánh Vy tâm sự.

Cũng theo Vy, thì trước đó, em được tuyển thẳng vào một số trường đại học nhờ đạt giải Ba ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2015-2016. Thế nhưng, Vy vẫn dự kỳ thi THPT quốc gia để lấy điểm xét tuyển. Kết quả, em được 25,53 điểm khối D, trong đó Toán 7,5; Văn 8,75 và tiếng Anh 9,28.

Tra cứu điểm trúng tuyển của Khánh Vy.
Tra cứu điểm trúng tuyển của Khánh Vy.

Như Dân trí đã đưa tin, em Trần Khánh Vy bất ngờ gây xôn xao trên các trang mạng xã hội với clip thú vị nói được 7 thứ tiếng. Clip dài 3 phút 58 giây được đăng tải với lời bình “Tiếp nối series bắn tiếng lậu các nước của thần đồng (đần) Trần Nguyễn Yến Khánh Vy". Tên các thứ tiếng đã được MC giấu mặt giới thiệu đầy đủ cho các khán giả còn bỡ ngỡ.

Sau khi đăng tải, clip này đã thu hút hơn 28.000 lượt like và hơn 7.000 lượt chia sẻ kèm theo đó là hàng ngàn comment. Đa số các comment đều đánh giá cao khả năng trời phú của cô gái.

Khánh Vy thoải mái trong một chương trình vừa là MC, vừa là khách mời của VTV3.
Khánh Vy thoải mái trong một chương trình vừa là MC, vừa là khách mời của VTV3.

Ngoài năng khiếu bắt chước siêu giống và tính cách hài hước của mình, Khánh Vy còn có một bảng thành tích dày đặc với 11 năm liền luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Không những thế, Khánh Vy còn là một người rất thích học tiếng Anh và đã đạt nhiều giải cao ở môn ngoại ngữ này. Cụ thể, ở môn tiếng Anh, Khánh Vy đạt giải Ba cấp tỉnh năm lớp 9; giải Nhất học sinh giỏi toàn trường lớp 10; giải Nhì toàn tỉnh lớp 11 và giải Ba quốc gia ở lớp 12.

Khánh Vy (ngoài cùng bên phải) trong lễ tuyên dương học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.
Khánh Vy (ngoài cùng bên phải) trong lễ tuyên dương học sinh giỏi tỉnh Nghệ An.

Ngoài thành tích học tập ấn tượng, nữ sinh này còn là một người năng động, đa tài khi tham gia nhiều công tác ngoại khóa, hoạt động đoàn, đội. Trong 3 năm học cấp 3, Khánh Vy giữ chức Bí thư chi đoàn và Ủy viên Ban chấp hành đoàn trường trong 2 năm học 2014-2016.

Nguyễn Duy